Tưng bừng đón khách quốc tế “xông đất” đầu năm Giáp Thìn

06:29 - Thứ Ba, 13/02/2024 Lượt xem: 3383 In bài viết

Đầu năm mới Giáp Thìn, nhiều nơi trên cả nước đã đón những đoàn khách “xông đất”, báo hiệu một năm tưng bừng, khởi sắc của du lịch Việt Nam. Lượng khách ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành phố tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tưng bừng đón khách đầu năm

Ngay trong ngày mùng 1 Tết (10-2), nhiều địa phương đã tổ chức đón đoàn khách quốc tế “xông đất”. Cụ thể, thành phố Hạ Long đón 300 du khách đầu tiên đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Tỉnh Quảng Ninh đón đoàn khách quốc tế đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn.

Theo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trong ngày mồng 1 Tết Giáp Thìn đã có khoảng trên 4.000 lượt du khách (chủ yếu là du khách quốc tế) tham quan vịnh Hạ Long, tăng 30% so với ngày thường. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, Quảng Ninh sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; cải thiện hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Tại tỉnh Khánh Hòa, trong sáng mùng 1 Tết, đã đón 130 du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” trên chuyến bay mang số hiệu VN1340 của Vietnam Airlines. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch, sự kiện đón chuyến bay “xông đất” đầu năm nhằm tăng cường sự liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các đơn vị hàng không, thúc đẩy sự phát triển ngành Du lịch Khánh Hòa.

Khánh Hòa đón đoàn khách quốc tế xông đất vào ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tháng 1-2024, tổng lượng khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt 721.500 lượt, tăng 110,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 520.000 lượt, gấp 6 lần so với cùng kỳ. Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phục vụ trên 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế khoảng 3 triệu lượt khách.

Cũng trong sáng mùng 1 Tết, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ đón hơn 1.800 du khách quốc tế trên chuyến tàu biển Dream Cruise “xông đất” Đà Nẵng và đón giao thừa. Đoàn du khách được tham quan, trải nghiệm tại các điểm: Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng (Sơn Trà), Bảo tàng Điêu khắc Chăm...

Trong khi đó, tại tỉnh Bình Thuận đón hơn 200 du khách, trong đó có hơn 50 khách quốc tế “xông đất” trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn. Năm 2024, ngành Du lịch Bình Thuận đưa ra mục tiêu đón 9,5 triệu lượt khách. Trong tháng 1-2024, Bình Thuận đã đón gần 570.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế đạt 42,5 ngàn lượt, tăng 2,1 lần so cùng kỳ 2023.

Đoàn khách quốc tế đến từ Đan Mạch, Na Uy "xông đất" làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

Còn tại Hà Nội, tính riêng 3 ngày nghỉ Tết đã đón 187.000 lượt khách, trong đó, khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2023, với 39.000 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 725 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong ngày mùng 1 Tết, Hà Nội đón đoàn khách quốc tế từ Đan Mạch, Na Uy “xông đất” làng cổ Đường Lâm với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.

Đa dạng hoạt động chào năm mới

Để đón mùa khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, nhiều địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện đón Tết hấp dẫn.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt đêm giao thừa tại Trung tâm Thông tin Văn hoá Hồ Gươm; hoạt động biểu diễn nghệ thuật âm nhạc truyền thống tại các phường trong khu phố cổ Hà Nội kéo dài từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bắn pháo hoa, tổ chức trình diễn ánh sáng bằng thiết bị máy bay không người lái ở Hồ Tây đã thu hút rất đông người dân và du khách trong đêm giao thừa.

Chương trình biểu diễn bằng drone trên Hồ Tây thu hút đông đảo người dân và du khách trong đêm 30 Tết.

Tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức chương trình cầu Rồng phun lửa, phun nước liên tục vào các đêm từ ngày 9 đến 13-2, đồng thời, thực hiện quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn vào các đêm 10, 11-2; bắn pháo hoa đêm giao thừa...

Thành phố Đà Nẵng đầu tư 15 vị trí trang trí hoa và 6 vị trí trang trí điện chiếu sáng. Các cụm trang trí dọc theo bờ sông Hàn với các linh vật rồng theo chủ đề: “Vũ điệu xuân”, "Dấu ấn rồng thiêng", “Rồng du xuân”… thu hút nhiều người đến “check-in”, thưởng lãm. Các khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều chương trình tham quan, trải nghiệm thú vị

Tại thành phố Hồ Chí Minh, các khu vui chơi lớn như Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi... đều có tổ chức đa dạng các hoạt động mới lạ, phục vụ nhu cầu du xuân của khách du lịch cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn. Trên địa bàn thành phố cũng diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn..

Theo ghi nhận chung, tình hình du xuân, du lịch trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 diễn ra khá suôn sẻ, gần như không xảy ra tình trạng tắc nghẽn, quá tải điểm đến.

Với tâm lý Tết Nguyên đán là thời gian chủ yếu dành cho sum họp gia đình nên đa số các địa phương phát triển du lịch tại chỗ. Lượng khách tham quan tại các địa phương chủ yếu là khách gia đình, đi theo nhóm nhỏ.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top