Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo T.P Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2015 – 2020

00:00 - Thứ Tư, 08/04/2015 Lượt xem: 1705 In bài viết
ĐBP - Sáng 7/4 tại Trung tâm Hội nghị T.P Điện Biên Phủ, Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là Chi bộ được Đảng bộ T.P Điện Biên Phủ chỉ đạo đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm cho những đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Báo cáo chính trị của Chi bộ Phòng Giáo dục – Đào tạo nhiệm kỳ qua đã nêu bật được những kết quả rất đáng phấn khởi, trong đó quy mô, cơ sở vật chất trường lớp học; chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh cơ bản được giữ vững và ổn định. Chi ủy đã lãnh đạo các tổ chức quần chúng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm chế độ chính sách, quyền lợi cho đoàn viên, hội viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập thể Chi bộ và cá nhân đảng viên nghiêm túc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, đạt yêu cầu đề ra. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện lồng ghép vào vào báo cáo tự kiểm tra đảng viên hàng năm và báo cáo kiểm điểm đánh giá đảng viên thường kỳ hàng năm, có tổng hợp và báo cáo Thành ủy theo đúng quy định.

Đại hội bầu 3 đồng chí vào cấp ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đào Hoài Nam, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố trúng cử Bí thư Chi bộ. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngay sau Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm: Đánh giá Đại hội điểm Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo đã thành công tốt đẹp. Chi bộ đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các dự thảo báo cáo và đề án nhân sự trình đại hội cả về bố cục và nội dung. Đại hội bầu cử ban chấp hành, bí thư, phó bí thư và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu đã được Ban Thường vụ Thành ủy duyệt; tỷ lệ đổi mới cơ bản đạt 1/3 và có 3 độ tuổi trong cấp ủy; đa số các đồng chí trúng cử đều đạt số phiếu cao với tỷ lệ từ 95% - 100%, trong đó đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Thu Hằng

(T.P Điện Biên Phủ)

Bình luận
Back To Top