Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tân Lập

Nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn quốc gia

00:00 - Thứ Tư, 15/04/2015 Lượt xem: 1324 In bài viết
ĐBP - Thầy giáo Thái Khắc Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Tân Lập (xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông) cho biết: những năm trước, nhà trường gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. 

Nằm trên địa bàn xã nghèo, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học thiếu. Không có điện lưới quốc gia, giao thông đi lại không thuận tiện, hầu hết giáo viên là người vùng thấp huyện Điện Biên và các tỉnh miền xuôi. Điều kiện sinh hoạt, môi trường công tác không thuận lợi nên giáo viên không yên tâm công tác lâu dài. Nhận thức về công tác giáo dục của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng học sinh đi học không chuyên cần, bỏ học giữa chừng diễn ra khá phổ biến. Trước thực trạng trên, nhà trường đã xây dựng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, giảm dần khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng cao với vùng thấp và thị trấn. Tranh thủ các nguồn lực, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện nơi ăn nghỉ cho giáo viên yên tâm, ổn định đời sống, công tác lâu dài tại địa bàn. Thu hút học sinh yêu trường mến lớp, bằng việc đẩy mạnh các hoạt động bề nổi, tạo nên đời sống văn hóa tinh thần cho giáo viên, học sinh. Trường phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh con em hộ nghèo, học sinh nội trú. Khen thưởng, động viên kịp thời học sinh có kết quả học tập tốt, học sinh chuyên cần, học sinh tu dưỡng rèn luyện tốt.

Một tiết dạy của cô giáo Hà Thị Thu Thủy - người nhiều năm liên tục là giáo viên giỏi cấp huyện.

Qua kết nối của Liên đoàn Lao động tỉnh, trường đã tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư từ các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, nhà hảo tâm, xây dựng nhà ở nội trú cho học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà lớp học, bê tông hóa sân trường, tặng học bổng, hàng hóa cho học sinh nghèo, giáo viên trong ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và tết cổ truyền dân tộc. Nhờ đó, cơ sở vật chất nhà trường có nhiều cải thiện: khuôn viên rộng 11.659m2, có vườn hoa, cây cảnh xanh, sạch đẹp; 8 phòng học, phòng làm việc của cán bộ, giáo viên được xây dựng kiên cố, nhà công vụ giáo viên, nhà nội trú học sinh, nhà bếp đạt tiêu chuẩn "3 cứng". Trường tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, ôn luyện cho học sinh giỏi làm nòng cốt trong phong trào học tập của mỗi lớp. Duy trì sinh hoạt chuyên môn, thanh tra, kiểm tra giáo án, giờ dạy, môn dạy đối với giáo viên, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi đồ dùng dạy học tự làm… Hiện nay, 19/19 giáo viên của trường có trình độ đại học; 6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, còn lại giáo viên dạy khá. Năm học 2013 – 2014 nhà trường có 6 học sinh giỏi, 80 học sinh khá. Chất lượng giáo dục được cơ quan chuyên môn cấp trên đánh giá đã nâng lên nhiều so với những năm trước đây, là địa chỉ giáo dục tin cậy được cha mẹ, học sinh ghi nhận.

Năm học 2014 - 2015 trường có 225 học sinh, 100% là người dân tộc Mông. Trong đó, 171 học sinh ở bán trú, 56 học sinh được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định của Chính phủ. Là trường nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn nhưng trường lớp khang trang, sân trường được bê tông hóa, vườn hoa cây xanh bố trí hài hòa khoa học. Các phòng ở học sinh nội trú ngăn nắp, sạch sẽ. Phía sau là vườn rau xanh tốt. Bếp ăn có tủ lạnh để dự trữ thức ăn; bàn, ghế, xoong nồi sạch đẹp, ngăn nắp. Đa số giáo viên của trường được ở nhà công vụ do "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Nhà trường được trang bị tăng âm, loa đài, máy chiếu, máy tính, máy phô tô... đáp ứng yêu cầu hoạt động, dạy và học.

Ghi nhận kết quả của nhà trường xây dựng lộ trình phấn đấu và đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, ngày 12/2/2015 Trường PTDTBT Trung học cơ sở Tân Lập vinh dự được UBND tỉnh quyết định công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Đây là niềm tự hào, nguồn lực mạnh mẽ động viên thầy và trò nhà trường thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top