Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019

00:00 - Thứ Sáu, 08/01/2016 Lượt xem: 1416 In bài viết
ĐBP - Ngày 8/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019, đánh giá kết quả công tác khuyến học năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016; bầu bổ sung các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Đồng chí Trần Trọng Quyết, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí thôi tham gia ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Năm 2015, công tác khuyến học trong tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 44.500 gia đình hiếu học, 367 dòng họ hiếu học và 501 cộng đồng khuyến học. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) đã từng bước mang lại hiệu quả; công tác xây dựng quỹ khuyến học tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm. Trong năm, quỹ khuyến học của tỉnh đã nhận được số tiền ủng hộ lên tới gần 1,7 tỷ đồng. Từ số tiền trên, Hội khen thưởng cho gần 2.000 học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; cấp học bổng cho gần 1.400 học sinh nghèo, học sinh bị ảnh hưởng lũ lụt, vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp cho gần 200 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế được đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ như: Việc thực hiện thí điểm mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập ở một số thôn, bản còn lúng túng; kết quả bình xét chất lượng chưa cao; hoạt động của các TTHTCĐ còn nhiều khó khăn, hiệu quả thấp; công tác xây dựng quỹ khuyến học chưa đạt kết quả như mong muốn…

Hội nghị bầu bổ sung 3 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, 1 ủy viên Ban Thường vụ; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại biểu biểu quyết bầu bổ sung các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top