Sở Giáo dục và Đào tạo

Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

16:02 - Thứ Sáu, 15/07/2016 Lượt xem: 4179 In bài viết
ĐBP - Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, công bố Quyết định tỉnh Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và khen thưởng các nhà giáo, học sinh đạt thành tích xuất sắc cấp quốc gia, năm học 2005 – 2016. 

Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Muôn, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Sở Giáo dục và đào tạo.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tóm tắt thành tích của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian qua cũng như nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 của ngành. Theo đó, với đặc thù là tỉnh miền núi, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều bản xa trường học trung tâm và xa trung tâm xã… nên công tác giáo dục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm và cố gắng của những người làm trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, sự nghiệp giáo dục trên địa bàn đạt nhiều kết quả đáng mừng. Trong 63 tỉnh, thành cả nước, Điện Biên là tỉnh thứ 50 đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 vào năm 2009 (về đích sớm 1 năm so với kế hoạch); đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2008 (hoàn thành sớm 2 năm so với kế hoạch); đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi năm 2014 (sớm 1 năm so với kế hoạch). Đến cuối tháng 12/2015, toàn tỉnh có 124/130 xã, phường, thị trấn (chiếm 95,3%); 10/10 huyện, thị, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Hiện toàn tỉnh có 175 trường tiểu học với 100% đủ điều kiện đảm bảo phục vụ công tác dạy và học.

Phát biểu lại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt được thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ giáo viên có cơ hội tiếp tục phấn đấu, cống hiến. Đồng thời, tiếp tục phát triển quy mô mạng lưới trường học, huy động tối đa dân số trong độ tuổi đến trường, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015, tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và công bố Quyết định tỉnh Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Đây là tỉnh thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trên địa bàn tỉnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh cũng tặng nhiều Bằng khen cho các nhà giáo, học sinh đạt thành tích xuất sắc cấp quốc gia, năm học 2015 – 2016.

Tin, ảnh: Văn Quyết
Bình luận
Back To Top