Nhiều trường mầm non “quá tải”

09:28 - Thứ Năm, 25/08/2016 Lượt xem: 4604 In bài viết
ĐBP - Khảo sát một số trường mầm non trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ, chúng tôi nhận thấy còn tình trạng thiếu phòng học, trường lớp chật hẹp, học sinh quá tải. Tình trạng “quá tải” học sinh ở bậc mầm non tồn tại ở nhiều trường, như: Trường Mầm non Hoa Mơ (phường Nam Thanh), Trường Mầm non 20.10 (phường Mường Thanh), Trường Mầm non 7.5 (phường Tân Thanh), Trường Mầm non Thanh Bình (phường Thanh Bình)...

Tại Trường Mầm non Thanh Bình, lớp mẫu giáo nhỡ có khoảng 40 học sinh. Trong khi diện tích lớp khá chật hẹp, chừng 16m2. Để có thể quản lý, dạy học cho trẻ, nhà trường đã tăng cường bố trí 3 giáo viên phụ trách lớp này. Tuy Trường Mầm non 20.10 có số học sinh không quá đông song một số lớp cũng vượt số trẻ tối đa quy định theo từng độ tuổi, đặc biệt là lớp nhỡ và lớp lớn...

 
Lớp mẫu giáo nhỡ C2, Trường Mầm non Hoa Mơ hiện có 48 trẻ, vượt 18 trẻ so với quy định.

Cùng tình trạng với Trường Mầm non Thanh Bình, năm học 2016 - 2017, Trường Mầm non Hoa Mơ (phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ) có 8 lớp học với 240 học sinh. Dù khuôn viên trường thoáng mát, bếp ăn được bố trí gọn gàng, đảm bảo vệ sinh song Trường Mầm non Hoa Mơ lại cũng “quá tải” học sinh, nhất là ở lớp nhỡ và lớp lớn. Tại lớp mẫu giáo nhỡ C2 (4 - 5 tuổi) do các cô: Nguyễn Thúy Hằng và Vì Thị Ơn phụ trách, theo danh sách có 45 học sinh nhưng vào đầu năm học lớp đã có tới 48 em. Trong khi đó quy định lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi chỉ được nhận 30 trẻ. Cô giáo Nguyễn Thúy Hằng cho biết: Vì lớp đông nên việc quản lý học sinh cũng khó khăn hơn nhiều. Để tạm thời giải quyết tình trạng này, nhà trường đã phân công thêm một giáo viên phụ trách luân phiên từng tuần giữa 2 lớp mẫu giáo nhỡ. Cô giáo Đỗ Thị Minh Mẫn, Hiệu trưởng nhà trường lý giải nguyên nhân của tình trạng này là do một số gia đình ở các xã giáp ranh giữa huyện Điện Biên với phường Nam Thanh (TP. Điện Biên Phủ) xin cho con học trái tuyến tại trường. Ngoài ra, một số cán bộ, công nhân viên chức làm việc gần khu vực này cũng xin cho con vào học để thuận tiện trong việc đưa, đón trẻ. Lượng học sinh trái tuyến vào học tại Trường Mầm non Hoa Mơ nhiều nhất là ở xã Thanh Hưng và Thanh Xương (huyện Điện Biên). Với số lượng học sinh như hiện nay, nhà trường cần bố trí thêm phòng học nữa thì mới đủ. Nhằm giải quyết tình trạng này, nhà trường mong muốn được chính quyền quan tâm, đầu tư mở rộng diện tích nhưng do quỹ đất không còn nên chưa khắc phục được.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đào Hoài Nam, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Năm học 2016 - 2017, toàn thành phố có 4.302 em học sinh ở bậc mầm non với 159 nhóm lớp. Bình quân 27,05 trẻ/lớp hệ công lập và 2,04 giáo viên/lớp. Một số lớp có số lượng học sinh vượt quá quy định, đã bố trí 3 cô/lớp hoặc 5 cô/2 lớp. Giải quyết tình trạng này không phải là vấn đề ngày một, ngày hai. TP. Điện Biên Phủ là địa bàn trung tâm nên đây cũng là địa bàn ít được đầu tư, thu hút nguồn hỗ trợ, xã hội hóa để bổ sung, xây dựng mới về cơ sở vật chất cho các trường. Với quỹ đất hạn chế như hiện nay ngành đã nỗ lực đầu tư về cơ sở vật chất cho nhà trường. Đặc biệt chú trọng nâng cấp, xây mới, bỏ nhà tạm, nhà cấp 4.

Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định rõ số lượng trẻ tối đa theo từng độ tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập: lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi tối đa 25 trẻ, lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi chỉ có tối đa 30 trẻ và lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi chỉ có tối đa 35 trẻ. Đối chiếu theo quy định của Bộ thì nhiều đơn vị trường có số lượng trẻ quy định vượt. Ngành Giáo dục - Đào tạo cần có phương án phù hợp, cân đối lại số lượng học sinh ở các trường. Đặc biệt đối với các đơn vị trường đang trong tình trạng “quá tải” và có trẻ học trái tuyến cần xem xét, chỉ nên tiếp nhận trong trường hợp ít trẻ mầm non. Có như vậy mới giảm tải số lượng trẻ ở các trường trung tâm, đảm bảo chất lượng dạy học trên địa bàn...

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top