Hội Khuyến học tỉnh

Đón nhận Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng

10:42 - Thứ Năm, 06/10/2016 Lượt xem: 4371 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 5/10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 20 năm Thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2016); 15 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên (9/10/2001 - 9/10/2016). Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

15 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên đã phát triển mạnh mẽ về hệ thống tổ chức và chất lượng. Đến nay, 10/10 huyện thị trong tỉnh có hội khuyến học cấp huyện; 130/130 xã, phường, thị trấn có hội khuyến học cơ sở; 100% trường học, 83% thôn, bản, tổ dân phố có chi hội khuyến học; 100% xã, phường, thị trấn thành lập trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Giai đoạn 2013 - 2015, các TTHTCĐ đã mở được 7.541 lớp học, thu hút 278.000 lượt người theo học. Đến năm 2015, toàn tỉnh có 65.691 gia đình đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, chiếm 51% gia đình hội viên; có 367 dòng họ đạt tiêu chí dòng họ hiếu học; 682 cộng đồng đăng ký thực hiện cộng đồng khuyến học. Để khích lệ động viên phong trào khuyến học khuyến tài, hội khuyến học cấp huyện, cơ sở đã khen thưởng kịp thời cho 34.722 học sinh; khen thưởng 3.659 giáo viên; cấp học bổng cho 2.509 học sinh. Riêng Hội khuyến học tỉnh đã khen thưởng 2.943 học sinh, cấp học bổng cho 1.105 học sinh, trợ cấp khó khăn cho 182 giáo viên với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng... Hội các cấp đã vận động nhân dân đóng góp nguyên vật liệu, ngày công lao động, tiền tổng trị giá gần 50 tỷ đồng; hiến tặng 165.000m2 đất xây dựng trường lớp. Tích cực tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia xây dựng quỹ khuyến học với số tiền trên 130 tỷ đồng...

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2001 - 2016 cho Hội Khuyến học tỉnh.

Hoạt động tích cực có hiệu quả, nhiều năm liên tục Hội Khuyến học tỉnh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc; 15 tập thể, 35 cá nhân được tặng bằng khen. Hội Khuyến học tỉnh được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Năm 2008, Hội Khuyến học tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc; hàng năm nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Tại buổi tọa đàm, 3 tham luận về: Xây dựng tổ chức hội khuyến học, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học ở cộng đồng dân cư; phát triển TTHTCĐ đã được trình bày.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lò Văn Muôn ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động hiệu quả của hội khuyến học các cấp nhiều năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Động viên khích lệ kịp thời con em các dân tộc trong tỉnh, người dân tham gia học tập và học tập suốt đời. Đồng thời nhấn mạnh: Tăng cường phổ biến quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cụm dân cư khuyến học; xây dựng phát triển quỹ khuyến học để giúp đỡ nhiều hơn đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được học tập, khen thưởng kịp thời học sinh giỏi; kiện toàn xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động TTHTCĐ...

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và khuyến học, khuyến tài; tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2001 - 2016 cho Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên.

Tin, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top