Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục

05:52 - Thứ Sáu, 22/04/2022 Lượt xem: 5422 In bài viết

ĐBP - Học và làm theo gương Bác, những năm qua tập thể cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở (PTDTBT THCS) xã Mường Nhà (huyện Điện Biên) luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và từng bước đưa chất lượng giáo dục theo kịp với chất lượng chung của toàn huyện.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà.

Đến thăm Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà, điều chúng tôi ấn tượng là những vườn rau xanh tốt, bồn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng. Thư viện xanh của Trường đầy ắp sách giáo khoa, sách tham khảo để học sinh có thể tham khảo kiến thức cần thiết sau thời gian học tập… Tất cả đều cho thấy rõ hơn về sự sáng tạo, chủ động trong công tác dạy và học của thầy trò nơi đây. Thầy giáo Tường Duy Trung, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chi bộ hiện có 25 đảng viên. Trường có 678 học sinh, dân tộc thiểu số chiếm 96,6%, trong đó dân tộc Mông chiếm 45%, Thái 35,4% còn lại là dân tộc Lào, Khơ Mú, Tày. Học theo gương Bác mỗi ngày là việc làm chung của Trường nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, thông qua từng hành động, việc làm cụ thể hàng ngày của cán bộ, giáo viên, học sinh như: Học thuộc bài trước khi lên lớp, chăm chỉ học tập, rèn luyện, giúp đỡ bạn trong học tập; các thầy cô giáo thường xuyên chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng, phương pháp giảng dạy, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn… Bên cạnh đó, trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Chi bộ đều tổ chức đánh giá việc thực hiện học và làm theo Bác; thông qua đó góp ý, giúp từng cá nhân hoàn thành tốt nội dung đăng ký phấn đấu thực hiện từng năm. Chi bộ gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, mỗi cán bộ, giáo viên đều đăng ký và thực hiện ít nhất một việc làm cụ thể về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm học 2021 - 2022, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tập thể nhà trường đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh”…

Cô giáo Quàng Thị Ngoan, giáo viên dạy môn Ngữ văn chia sẻ: Là giáo viên, tôi phải luôn nêu gương cho các em học sinh học tập, noi theo. Trong giảng dạy, tôi nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, khuyến khích khả năng tự học của học sinh, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; giữ gìn đạo đức lối sống, nghề nghiệp, hòa đồng, đoàn kết, gắn bó với đồng nghiệp. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi luôn chủ động thực hiện đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Tranh thủ những giờ học trực tiếp, tôi tổng hợp nội dung cốt lõi để truyền đạt cho các em, đồng thời, phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện tốt công tác quản lý con em trong thời gian học trực tuyến và làm bài tập về nhà.

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng lên. Năm học vừa qua, nhà trường đã có 8 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 9 học sinh giỏi cấp huyện. Học sinh của Trường đã đoạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh; tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt đạt 68,2%, học lực khá giỏi gần 40%; học sinh tham gia thi vào bậc THPT đạt trên 91%. Nhiều năm liền, Chi bộ Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà đạt Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều cá nhân, đoàn thể được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp…

Bài, ảnh: Nhật Minh
Bình luận

Tin khác

Back To Top