Giáo dụcKhoa học

Động đất 3,9 độ richter tại huyện Mường Nhé

21:04 - Chủ Nhật, 07/08/2016 Lượt xem: 2990 In bài viết

ĐBP - Vào khoảng 17 giờ, ngày 7/8, trên địa bàn Mường Nhé xảy ra 1 trận động đất khiến mặt đất rung lắc mạnh.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát động đất Điện Biên (Viện Vật lý địa cầu) cho biết: Trận động đất xảy ra tại Mường Nhé có cường độ 3,9 độ richter, tâm chấn nằm trên đất của nước CHDCND Lào, cách biên giới Việt Nam - Lào khoảng 55km, vị trí tâm chấn thuộc tọa độ 21,599 độ vĩ Bắc, 102,115 độ kinh Đông.

Nhiều người dân tại huyện Mường Nhé cho biết, họ cảm nhận rõ rệt cường độ mạnh của trận động đất vừa xảy ra và khá hoang mang, lo sợ vì từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Mường Nhé đã xảy ra 3 trận động đất, cụ thể: Trận ngày 23/4 với cường độ 4,7 độ richter và trận gần nhất xảy ra vào ngày 30/7 với cường độ 3,1 độ richter, tâm chấn cùng 1 địa điểm, cách trung tâm huyện Mường Nhé 10km về phía Nam.

Phương Liên
Bình luận
Back To Top