Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò “hạt nhân” trong xây dựng nông thôn mới

00:00 - Thứ Sáu, 11/03/2016 Lượt xem: 2309 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia thực hiện.

Hội Nông dân tỉnh có 76.994 hội viên. Xác định, “Hội viên khỏe thì Hội mới vững mạnh, các phong trào mới đi lên”, những năm qua, Hội đã tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhiều phong trào đã được triển khai và đạt kết quả thiết thực. Nổi bật là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Dựa vào các mô hình khuyến nông - lâm - ngư, nông dân chủ động nhân rộng mô hình kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Trong ảnh: Mô hình ương cá giống của anh Trần Đức Trung, đội 4, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

Để cụ thể hóa phong trào, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai các dự án khuyến nông, lâm, ngư tại cơ sở; xây dựng các mô hình xóa đói giảm nghèo vùng đặc thù ở 19 xã trên địa bàn; tổ chức luân chuyển 37 con trâu, bò cho 37 hộ nông dân nghèo… Phong trào đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, góp phần thay đổi nhận thức trong sản xuất, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên làm giàu. Năm 2015, toàn tỉnh có 9.435 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó: 1 hộ nông dân được công nhận “Nông dân tiêu biểu xuất sắc”; 49 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 2.228 hộ đạt cấp huyện, thị; 6.072 hộ đạt cấp cơ sở. Bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của hội viên, nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cụ thể như: Tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội; mở các lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, tổ chức các lớp dạy nghề; hỗ trợ nông dân mua máy móc nông nghiệp, vật tư, phân bón; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án làm điểm để hội viên, nông dân học tập và nhân rộng.

Nông dân đóng vai trò là chủ thể trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Vì vậy, để người nông dân hiểu vị trí và lợi ích của mình trong xây dựng NTM thì phương pháp tuyên truyền vận động được Hội Nông dân tỉnh đặt lên hàng đầu. Năm 2015, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thành công hội thi “Nông dân xây dựng NTM” với 4 chủ đề, gần 100 câu hỏi về kiến thức xây dựng NTM được truyền tải đến 1.784 chi hội và 100% hội viên. Thông qua hội thi giúp hội viên nắm vững các tiêu chí, quy định cụ thể cũng như vị trí, vai trò của nông dân trong xây dựng NTM, từ đó phát huy tính tự lực tự cường, chung tay xây dựng NTM. Nhờ đó năm 2015, nông dân đã tự nguyện đóng góp trên 22.000 ngày công và hơn 450 triệu đồng để tu sửa hàng chục ki lô mét đường dân sinh; tu sửa kênh mương và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; xóa 11 nhà tạm cho 11 hộ nghèo. Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động hội viên tích cực thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết dân dựng đời sống văn hóa”, tham gia xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; tuyên truyền vận động nông dân xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”; nông dân với các chương trình văn hóa – xã hội…

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Xác định rõ vai trò của Hội trong công cuộc xây dựng NTM, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân chung tay xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nông dân thực hiện các tiêu chí, như: Giảm nghèo; xây dựng gia đình, làng bản văn hóa; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vệ sinh môi trường.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top