Hội Nông dân Tủa Chùa giúp hội viên xóa đói giảm nghèo

08:56 - Thứ Tư, 04/01/2017 Lượt xem: 4223 In bài viết
ĐBP - Cùng với việc tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, những năm qua, Hội Nông dân huyện Tủa Chùa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện giúp hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, không chỉ giúp hội viên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hội Nông dân huyện Tủa Chùa hiện có 12 cơ sở Hội, 143 chi hội với tổng số gần 7.000 hội viên. Là huyện nghèo còn gặp nhiều khó khăn, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên số lượng hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chiếm hơn 50%. Do đó, việc giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được Hội xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tủa Chùa, cho biết: Để giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo, thời gian qua, Hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên nghèo phát triển sản xuất. Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp gần 3.000 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 63 tỷ đồng. Qua đó, giúp hội viên có nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, buôn bán, kinh doanh dịch vụ… để nâng cao thu nhập trong gia đình. Mặt khác, Hội chỉ đạo các cơ sở Hội, vận động hội viên tham gia đóng góp thành lập các quỹ hội để tạo nguồn vốn cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi.

 

Mô hình nuôi dê theo nhóm hộ tại thôn 1, xã Huổi Só mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Song song với việc giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trạm Khuyến nông - Khuyến Ngư, Trung tâm Dạy nghề huyện mở các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp mở 10 lớp dạy nghề cho gần 350 hội viên, bao gồm: Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho lợn; chăn nuôi, phòng trị bệnh cho thủy cầm; trồng và khai thác rừng; phối hợp mở 1 lớp tập huấn nông dân tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới cho 104 hội viên. Thông qua đó, giúp hội viên nâng cao kiến thức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng nguồn thu nhập để từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, để giúp hội viên nghèo phát triển sản xuất, Hội còn triển khai xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế tập thể. Điển hình như thành lập 5 mô hình nuôi dê theo nhóm hộ tại thôn Kể Cải (xã Mường Báng), làng Vùa 1, 2 (xã Tủa Thàng), thôn 1 (xã Huổi Só) và thôn Đề Bâu (xã Trung Thu). Tại mỗi mô hình, Hội đều hướng dẫn các thành viên kỹ thuật làm chuồng trại, cách chăm sóc, phòng trị bệnh cho dê; nhờ đó, số lượng đàn dê liên tục sinh trưởng, phát triển, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho các thành viên. Tiêu biểu như mô hình nuôi dê theo nhóm tại thôn 1 (xã Huổi Só), với số lượng ban đầu là 234 con sau hơn 1 năm chăm sóc, đến nay đã phát triển thành hơn 300 con;  giúp các thành viên có nguồn thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/năm. Dự kiến, trong tháng 11, Hội thành lập thêm 1 mô hình nuôi dê theo nhóm tại thôn cáng Tỷ (xã Sín Chải) với sự tham gia của 14 hộ, số lượng dê ban đầu khoảng hơn 150 con. Từ nguồn vốn của Hội Nông dân tỉnh, tháng 7/2015, Hội thành lập được mô hình nuôi trâu sinh sản tại thôn Tủa Thàng (xã Tủa Thàng) với sự tham gia của 10 hộ (mỗi hộ được vay 30 triệu đồng). Đến nay, đàn trâu đã sinh trưởng thêm được 3 con.

Ngoài ra, Hội còn thường xuyên vận động hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, tích cực ủng hộ, giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hình thức, như: Hỗ trợ cây, con giống; giúp đỡ vay vốn; chủ động chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi… để từ đó, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hiện trên địa bàn huyện có hơn 640 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đây là chỗ dựa tin cậy, vững chắc trong việc hỗ trợ, giúp hội viên nghèo vươn lên. Mặt khác, Hội vận động hội viên tích cực giúp đỡ nhau về vật chất cũng như ngày công để cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bằng nhiều biện pháp giúp đỡ thiết thực, hiệu quả, mỗi năm Hội Nông dân huyện Tủa Chùa đã giúp đỡ được từ 30 - 40 hội viên thoát nghèo. Qua đó, không chỉ nâng cao đời sống hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế… Từ đó, tạo cơ hội giúp hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Bài, ảnh: Đức Thái
Bình luận
Back To Top