Ðiện Biên Ðông kiểm soát thị trường dịp cuối năm

09:38 - Thứ Sáu, 24/11/2017 Lượt xem: 6801 In bài viết
ĐBP - Cuối năm là thời điểm dễ xảy ra tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Ðể kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) số 7 (huyện Ðiện Biên Ðông) đã tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm soát hàng hoá trên địa bàn.

 

Ðội trưởng Ðội QLTT số 7 kiểm tra cửa hàng kinh doanh tạp hóa tại thị trấn huyện Ðiện Biên Ðông.

Ông Lò Văn Âu, Ðội trưởng Ðội QLTT số 7, cho biết: Ðịa bàn huyện Ðiện Biên Ðông tương đối phức tạp; các cơ sở buôn bán, kinh doanh phân tán, nhỏ lẻ, số lượng hàng hóa ít nên rất khó kiểm soát. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng đưa hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường với nhiều thủ đoạn. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa. Ðội QLTT đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát khu vực trung tâm các xã, thị trấn; nhất là ở các chợ đầu mối, như: Chợ Trung tâm thị trấn huyện, khu vực Suối Lư, các điểm chợ khu vực Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ. Dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương, UBND huyện, Ðội QLTT số 7 thường xuyên phối hợp với các đơn vị: Công an, y tế mở các đợt kiểm tra liên ngành; kiểm tra theo chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực về vệ sinh an toàn thực phẩm; kinh doanh vật tư nông nghiệp; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Cùng với việc thanh, kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chuyên đề, để ổn định thị trường cũng như đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, ngay từ đầu năm, Ðội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý, kiểm soát, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hoá, đột biến về giá cả. Ðồng thời, cử cán bộ xuống địa bàn chủ động bám, nắm các điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá để kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, Ðội phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, ban quản lý các chợ thường xuyên tuyên truyền quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh; vận động các tổ chức, cá nhân không tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Từ đầu năm đến nay, Ðội đã kiểm tra 160 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 34 vụ (1 vụ kiểm tra xử lý theo phương án) thu tiền nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu đồng.

Ông Lò Văn Âu cho biết thêm: Những tháng cuối năm, tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn huyện tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Với vai trò nòng cốt chuyên trách trong công tác QLTT, Ðội chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát, bình ổn thị trường dịp cuối năm; tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh cố định trên địa bàn, đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết; tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Nâng cao hiệu quả việc phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống, ngăn chặn hàng hoá nhập lậu, hàng giả ngay từ tổ chức, cá nhân kinh doanh. Từ đó, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần duy trì sự ổn định của thị trường dịp cuối năm.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top