Ðồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

09:01 - Thứ Hai, 25/06/2018 Lượt xem: 8932 In bài viết
ĐBP - Theo thông tin từ Hội Nông dân TX. Mường Lay, đến nay, thị xã còn 239 hộ nghèo chiếm 7,8% (theo tiêu chí mới), số hộ khá, giàu ngày càng tăng, nhiều hộ nông dân có mức thu nhập từ 120 - 350 triệu đồng/năm, đại bộ phận nông dân có nhà bán kiên cố và kiên cố… Có được kết quả đó là nhờ những nỗ lực của các cấp Hội Nông dân TX. Mường Lay trong quá trình đồng hành cùng hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...

 

Nông dân phường Sông Ðà, TX. Mường Lay canh tác trên diện tích đất mới cải tạo.

Những năm qua, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thủy điện Sơn La tạo điều kiện cho nông dân có đất sản xuất, đào tạo nghề, chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên một số bộ phận nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, đất khai hoang mới, diện tích được giao nhỏ lẻ, nước tưới không đủ, việc chuyển đổi nghề còn lúng túng. Chính vì vậy, Hội Nông dân TX. Mường Lay xác định việc giúp đỡ hội viên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu. Ông Lò Văn Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TX. Mường Lay, cho biết: Hiện nay, thị xã có 3 cơ sở hội xã, phường, 46 chi hội với tổng số 2.120 hội viên. Ðể tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề thị xã, Trạm Bảo vệ thực vật tổ chức 73 lớp dạy nghề ngắn hạn về chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản cho 2.321 lượt hội viên, nông dân và con em nông dân tham gia học tập... Qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh, Hội đang triển khai 2 mô hình: Nuôi cá lồng tại 15 hộ thuộc phường Sông Ðà với số vốn 450 triệu đồng; mô hình nuôi trâu sinh sản tại xã Lay Nưa với số tiền 400 triệu đồng cho 12 hộ vay thực hiện dự án. Phối hợp ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp 526 gia đình hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng. Ðến nay 100% cơ sở hội và chi hội đều có quỹ hoạt động với mức bình quân từ 10 - 15 triệu đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng được các cấp Hội Nông dân TX. Mường Lay xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ vừa qua. Hội tập trung tuyên truyền vận động hội viên, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phát triển thương mại du lịch - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Ðồng thời, Hội xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại có hiệu quả để giúp hội viên nông dân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó có hướng phát triển riêng cho gia đình. Ví dụ như mô hình bưởi da xanh, xoài Ðài Loan, mít bốn mùa tại xã Lay Nưa; mô hình trồng hoa và rau an toàn tại phường Sông Ðà; mô hình chăn nuôi trâu và dê sinh sản tại xã Lay Nưa và phường Na Lay... đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế cho hội viên, nông dân trên địa bàn thị xã. Nhờ đó, đến nay, TX. Mường Lay có 612 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Ðại hội Hội Nông dân thị xã lần thứ IX đề ra. Cũng từ phong trào đó xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình, vừa có mức thu nhập bình quân hàng năm từ 120 - 350 triệu đồng vừa tạo thêm việc làm cho nhiều lao động là hội viên, nông dân và con em trên địa bàn thị xã.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top