Chung Chải nỗ lực xóa đói giảm nghèo

09:15 - Thứ Tư, 01/08/2018 Lượt xem: 9399 In bài viết
ĐBP - Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Nhé, đời sống người dân xã Chung Chải còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, để tìm hướng thoát nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, Ðảng bộ, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền bà con thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, đưa giống mới năng suất cao vào canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Ðể minh chứng sự đổi thay trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ông Lỳ Ðồng Tá, Chủ tịch UBND xã Chung Chải, chia sẻ: Nằm cách trung tâm huyện Mường Nhé gần 30km với tổng diện tích tự nhiên 21.021,40ha; chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số; địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí hạn chế, đa số người dân sống bằng trồng lúa nước và canh tác trên nương; kỹ thuật canh tác lạc hậu, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Do vậy, để công tác xóa đói giảm nghèo đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, xã Chung Chải đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Ðặc biệt, thông qua nhiều chương trình, dự án hỗ trợ như: Nghị quyết 30a; Chương trình 135; xây dựng nông thôn mới... đã tạo tiền đề giúp kinh tế của xã có bước chuyển mình rõ rệt; nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, hăng say lao động sản xuất. Từ đó, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ xã đến thôn, bản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Xã Chung Chải phối hợp với đoàn từ thiện “Hội đồng niên Mậu Ngọ” trao dê giống cho hộ nghèo.

Xác định phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ tiên quyết, xã Chung Chải đã tập trung sửa chữa, kiên cố hóa 55 công trình thủy lợi (dân tự làm 44 và Nhà nước đầu tư 11). Xã thành lập tổ quản lý, bảo vệ khai thác sử dụng các công trình thủy lợi, chỉ đạo người dân thường xuyên duy tu sửa chữa, nạo vét kênh mương đảm bảo dẫn nước tưới tiêu. Xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cử cán bộ xuống địa bàn vận động, hướng dẫn người dân đẩy mạnh khai hoang lúa nước, xen canh gối vụ, tăng cường đưa giống mới, như: IR64, ngô VNL10 vào trồng đạt năng suất cao nên đời sống người dân từng bước được cải thiện. 6 tháng đầu năm, toàn xã đã gieo cấy 4,6ha lúa chiêm xuân; năng suất đạt 51tạ/ha, sản lượng 23,46 tấn...

Nhận thấy ở vùng núi cao thuận lợi cho việc chăn nuôi nên từ nhiều nguồn hỗ trợ xã Chung Chải đã triển khai một số mô hình thí điểm để phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hình thức nuôi nhốt, nuôi dê núi. 6 tháng đầu năm, xã đã hỗ trợ 58 con trâu cho các nhóm hộ thuộc bản Nậm Khum, Ðoàn Kết, Nậm Sin… nâng tổng số đàn vật nuôi toàn xã đạt hơn 13.000 con  (hơn 1.000 con trâu bò; đàn dê gần 400 con; gia cầm 10.238 con…). Ðặc biệt, chính quyền xã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ hộ nghèo giúp người dân có vốn chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của người dân đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã bước đầu đã giảm (còn gần 70%); diện mạo nông thôn mới có nhiều đổi thay (xã đạt 4/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới); an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ngoài ra, kinh tế phát triển, đời sống người dân được đảm bảo; cấp ủy, chính quyền xã còn đặc biệt quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc trẻ em. Năm 2018 thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xã đã hoàn thành và bàn giao 3 nhà văn hóa cho các bản.

Ðến thăm gia đình ông  Giàng Tư Dế, bản Ðoàn Kết - hộ điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Ông Dế chia sẻ: Trước đây, do kinh tế gia đình khó khăn, thiếu vốn nên ông chỉ chăn nuôi làm sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, nhận thấy nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế nên gia đình ông mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại mua giống về nuôi... Nhờ kinh nghiệm, tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăm sóc nên đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển ổn định. Hiện nay, gia đình ông nuôi 5 con trâu, 12 con lợn và hàng trăm con gia cầm; trồng gần 1.500m2 lúa nước, nương ngô; mỗi năm trừ chi phí thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top