Hội LHPN huyện Mường Chà

Giúp hội viên vươn lên thoát nghèo

08:50 - Thứ Tư, 26/09/2018 Lượt xem: 10125 In bài viết
ĐBP - Thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, thời gian qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mường Chà đã giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, có nguồn thu nhập ổn định. Từ đó, từng bước giúp họ cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; đồng thời góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

 

Phụ nữ xã Na Sang chăm sóc dứa.

Hội LHPN huyện hiện có 12 cơ sở Hội và 1 hội phụ nữ trực thuộc, 123 chi hội với hơn 7.660 hội viên. Trong đó, đa số hội viên là nông dân, sản xuất và thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhiều hội viên là hộ nghèo. Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp họ vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Phát huy vai trò của mình, Hội LHPN huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tích cực lao động sản xuất, nỗ lực vượt khó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất. Hội chủ động rà soát, lập danh sách hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để tìm hiểu nguyên nhân và đề ra hình thức giúp đỡ phù hợp. Với hội viên thiếu kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, Hội chủ động phối hợp với Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư và Trung tâm Dạy nghề huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang bị kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trị bệnh cho hàng trăm hội viên nghèo. Sau khi tham gia tập huấn, nhiều hội viên đã biết áp dụng kiến thức vào trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ðối với những hội viên thiếu vốn sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp hội viên vay vốn. Tính đến tháng 5/2018, Hội đã giúp 1.731 hội viên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ hơn 54,3 tỷ đồng. Song song với đó, Hội cũng vận động hội viên thành lập các tổ, nhóm, mô hình tiết kiệm nhằm huy động nội lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ. Ðến nay, Hội đã thành lập được 79 tổ, nhóm tiết kiệm, huy động 2.546 hội viên tham gia với số tiền tiết kiệm hơn 711 triệu đồng để giúp hội viên nghèo vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp.

Tạo điều kiện giúp hội viên có điều kiện khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện còn vận động hội viên hỗ trợ nhau về ngày công, cây, con giống để cùng nhau phát triển sản xuất. Từ đầu năm đến nay, các hội viên đã gúp nhau gần 500 ngày công lao động, hỗ trợ 227 con giống các loại, như: Ngan, gà, lợn, dê… Ngoài ra, hội viên cũng giúp đỡ nhau vay vốn, vay thóc, gạo không lấy lãi. Ðiển hình như Hội Phụ nữ xã Nậm Nèn đã huy động hội viên đóng góp, ủng hộ thóc, gạo và tiền giúp chị em vay không lấy lãi. Hiện Hội LHPN huyện đang phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện khảo sát, hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm tình thương (trị giá 20 triệu đồng/nhà) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của xã Sa Lông và Ma Thì Hồ. Ðặc biệt, Hội còn duy trì và phát triển hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, như: Mô hình trồng dứa, trồng chuối tại xã Sa Lông và Na Sang; mô hình trồng dong riềng tại xã Pa Ham, Nậm Nèn; tổ hợp tác nuôi trồng cánh kiến đỏ tại xã Huổi Lèng… thu hút hàng trăm hội viên tham gia.

Là hội viên phụ nữ nghèo đơn thân của bản Nậm He 2, xã Mường Tùng, song nhờ được Hội LHPN huyện động viên, giúp đỡ, đến nay gia đình chị Lò Thị Vén đã vươn lên thoát nghèo. Chị Vén chia sẻ: Trước đây, gia đình chị khó khăn, làm chẳng đủ ăn vì chỉ dựa vào trồng trọt. Ðược Hội LHPN huyện hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, đồng thời giúp vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư nuôi trâu, bò sinh sản. Nhờ chịu khó chăm sóc, chăn nuôi đúng theo quy trình, kỹ thuật, gia súc của gia đình chị Vén phát triển và sinh trưởng tốt, từng bước giúp chị có thêm nguồn thu nhập để vươn lên thoát nghèo.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top