Tiêu hủy 14 con lợn mắc dịch tả châu Phi tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên

18:51 - Thứ Năm, 21/03/2019 Lượt xem: 10169 In bài viết

ĐBP - Ông Đỗ Thái Mỹ, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên, cho biết: Ngày 20/3, cơ quan chức năng đã tiêu hủy đàn lợn 14 con của một hộ dân tại đội 15, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, do phát hiện đàn lợn có con bị chết bởi dịch tả lợn châu Phi.

Cũng trong ngày 20/3, huyện Mường Ảng đã tiêu hủy 5 con lợn tại bản Phiêng Lao, xã Xuân Lao. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêu hủy 166 con lợn của 83 hộ, 27 thôn bản, thuộc 7 xã: Rạng Đông, Ta Ma, Mùn Chung và Mường Mùn (huyện Tuần Giáo); Búng Lao và Xuân Lao (huyện Mường Ảng); Noong Hẹt (huyện Điện Biên).

Tình hình dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Điện Biên vẫn đang diễn biến phức tạp. Riêng tại huyện Điện Biên mới chỉ phát hiện 1 hộ dân có lợn chết do dịch. Cơ quan thú y đã tiến hành tiêu hủy và thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang tiến hành theo dõi, nếu phát sinh ra rộng hơn sẽ đề xuất công bố dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Phương Liên
Bình luận
Back To Top