Xây dựng Him Lam ngày càng phát triển

08:57 - Thứ Năm, 12/03/2020 Lượt xem: 11531 In bài viết

ĐBP - Từng là nơi hoang tàn sau chiến tranh ác liệt, giờ đây, phường Him Lam đã từng bước đổi thay, trở thành mảnh đất thanh bình, tươi đẹp, đầy sức sống của TP. Ðiện Biên Phủ. Ðược coi là một trong những phường trọng điểm về phát triển đô thị của thành phố Ðiện Biên Phủ, Him Lam lại càng nỗ lực vươn mình để xây dựng bộ mặt của phường ngày càng văn minh, giàu đẹp...

Phường Him Lam hôm nay. Ảnh: Ðức Duy

Khi mới chia tách từ xã Thanh Minh, đời sống của người dân Him Lam chủ yếu dựa vào nông nghiệp, sản xuất thuần nông theo lối tự cung tự cấp, trong đó 60% dân số đói nghèo. Kinh tế chưa phát triển, cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống người dân trên địa bàn phường còn rất nhiều khó khăn... Nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước. Ðến Him Lam hôm nay, chúng tôi dễ dàng nhận ra khí thế của một mảnh đất đang vươn mình trỗi dậy. Từ những tuyến đường được trang hoàng rực rỡ cờ hoa đến những ngôi nhà khang trang bên bờ kênh tả Ðại Thủy nông Nậm Rốm mang dáng dấp của khu đô thị hiện đại. Ði quá thêm chút nữa, chúng tôi dừng chân tại bản Huổi Phạ - một trong 3 bản văn hóa của phường Him Lam. Dạo quanh bản, chúng tôi thấy từng ngõ nhỏ đều được đổ bê tông sạch sẽ, phẳng lỳ; những ngôi nhà sàn khang trang, yên bình bên những vườn rau xanh mát mắt... Những điều bình dị ấy gợi cho chúng tôi nghĩ về một cuộc sống no ấm, đủ đầy của người dân nơi đây. Và cuộc trò chuyện với Trưởng bản Huổi Phạ Lò Văn Loan đã cho thấy những điều chúng tôi mường tượng là hoàn toàn chính xác. Anh Loan chia sẻ: Người Thái Huổi Phạ đã gắn bó với mảnh đất Him Lam hàng trăm năm. Từ vài chục nóc nhà ban đầu, bản Huổi Phạ ngày nay có gần 170 hộ với khoảng 600 nhân khẩu, phần đa là dân tộc Thái. Là bản giữa lòng thành phố nên người dân phải nhanh chóng bắt nhịp với xu thế phát triển chung của toàn xã hội. Vốn thuần nông nhưng nay người dân Huổi Phạ không còn quá phụ thuộc vào đồng ruộng, hạt lúa, củ sắn là nguồn thu nhập chính như trước. Nắm bắt cơ chế thị trường, nhiều hộ tập trung phát triển rau màu, rau gia vị theo hướng hàng hóa để cung cấp cho thành phố nhưng cũng có hộ lại chuyển sang buôn bán, kinh doanh. Những hộ không có vốn thì đi làm nghề xây dựng, học sửa chữa xe máy... Nhìn chung người dân trong bản đều cần cù, chịu khó làm lụng để vươn lên trong cuộc sống chứ không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Nhờ vậy mà đến cuối năm 2019, Huổi Phạ không còn hộ nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%; mức sống của người dân ngày một nâng lên...

Rời bản Huổi Phạ, chúng tôi tìm đến trụ sở Ðảng ủy, HÐND, UBND phường Him Lam để có cái nhìn toàn cảnh hơn về sự đổi thay của mảnh đất lịch sử này. Tiếp chúng tôi trong phòng làm việc, Bí thư Ðảng ủy phường Hà Văn Ðông nhanh chóng giới thiệu về phường mình bằng những con số biết nói. Phường Him Lam hiện có 20 tổ dân phố, bản với trên 2.853 hộ, dân số 10.803 người. Ðảng bộ phường có 715 đảng viên sinh hoạt tại 27 chi bộ và gần 1.400 đảng viên của các cơ quan, đơn vị về sinh hoạt tại nơi cư trú. Nhiệm kỳ qua là quãng thời gian chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của phường Him Lam. Ðược sự quan tâm của các cấp, phường được triển khai xây dựng nhiều dự án quan trọng, như: Dự án Ðường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, điểm tái định cư Him Lam... đã góp phần vào sự phát triển đó. Ðồng thời, Ðảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc ban hành các Nghị quyết lãnh đạo và Nghị quyết chuyên đề, các chương trình hành động và được UBND phường cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cơ cấu kinh tế phát triển theo đúng định hướng, tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ - du lịch lên 65,3%, công nghiệp - xây dựng là 33,2%, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp còn 1,5%. Cụ thể, trên địa bàn phường hiện có 709 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, như: Nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận tải, kinh doanh vật liệu xây dựng... Các dịch vụ phát triển rất đa dạng, quy mô được mở rộng, chất lượng phục vụ nâng lên, hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Các doanh nghiệp, xí nghiệp, Nhà nước đầu tư nhiều công trình lớn chất lượng cao phục vụ cho các hoạt động du lịch, dịch vụ. Số lượng khách tham quan du lịch hàng năm đều tăng từ 10 - 15%. Tổng giá trị mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đến năm 2020 ước đạt 405 tỷ đồng. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tập trung chủ yếu vào các ngành, nghề sửa chữa, gia công cơ khí, hàn xì, vật liệu xây dựng, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm… với tổng giá trị ước đạt 180 tỷ đồng. Tỷ trọng nông - lâm nghiệp tuy không chiếm phần lớn nhưng vẫn giữ vị trí quan trọng trong việc ổn định tình hình lương thực trên địa bàn.

Nói về công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, Bí thư Ðảng ủy Hà Văn Ðông hết sức tâm đắc: Năm 2015, toàn phường có 19 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo; năm 2018 phát sinh thêm 2 hộ nghèo. Chính vì vậy, Ðảng ủy phường đã xây dựng chương trình hành động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác xóa đói giảm nghèo. Ðặc biệt là phát huy vai trò tiên phong của đảng viên đóng góp, xây dựng nguồn quỹ để giúp cho các hộ nghèo. Ðến nay, đảng viên trong toàn Ðảng bộ và các tổ chức, cá nhân đóng góp được hơn 131 triệu đồng để sửa chữa 13 căn nhà cho hộ nghèo, tặng 8 hộ nghèo mỗi hộ 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng... Những việc làm đó cùng các chính sách an sinh xã hội của Ðảng và Nhà nước đã giúp phường giảm 16 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của phường xuống mức 0,17%. Thêm một tín hiệu vui nữa là đời sống người dân ngày càng được nâng lên với thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, ước đạt 35 triệu đồng/người vào năm 2020 (tăng 6,5 triệu đồng so với năm 2015).

Những con số ấy là minh chứng rõ ràng cho bước vươn mình của mảnh đất cửa ngõ thành phố. Nhưng để phấn đấu trở thành điểm sáng của TP. Ðiện Biên Phủ thì Him Lam còn cần nhiều hơn như thế. Theo Bí thư Ðảng ủy Hà Văn Ðông, khi Dự án Ðường 60m và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung hoàn thành sẽ tạo động lực lớn cho sự phát triển của địa phương. Người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các công trình lớn trên địa bàn. Cùng với đó, phường tiến hành quy hoạch xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, thu hút người dân các nơi tới sinh sống, góp phần thay đổi bộ mặt của phường. Với thế mạnh trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch, phường tiến hành xây dựng bản Him Lam I, bản Huổi Phạ trở thành những bản văn hóa du lịch để cùng với bản Him Lam II kết nối vào chuỗi các sản phẩm du lịch...

Diệp Chi
Bình luận
Back To Top