Chính trịKỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP

“Cú hích” cho Điện Biên bứt phá

17:56 - Thứ Tư, 20/03/2024 Lượt xem: 3481 In bài viết

ĐBP - Đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024 là cơ hội để tỉnh Điện Biên tạo sự bứt phá phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Cánh đồng lúa Mường Thanh lớn nhất Tây Bắc là một trong những thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Điện Biên.

70 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng từng bước đồng bộ, khang trang, hiện đại, đời sống người dân cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là một trong những tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, cách xa các trung tâm kinh tế của đất nước. Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, như: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc; cánh đồng Mường Thanh lớn nhất Tây Bắc; có đường biên giới quốc gia với 2 nước Lào, Trung Quốc...

Để phát huy tiềm năng đó, bên cạnh nội lực, Điện Biên cần tiếp tục có sự chia sẻ, hỗ trợ cả về nguồn lực và kinh nghiệm, sự hợp tác để phát triển mạnh mẽ hơn. Trong đó tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; xây dựng nông thôn mới, văn hóa, giáo dục, y tế văn minh, hiện đại; nâng cao đời sống của người dân.

Năm Du lịch quốc gia 2024 là thời cơ thuận lợi để Điện Biên thu hút đầu tư bứt phá trên các lĩnh vực.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là cơ hội để Điện Biên quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế địa phương và mời gọi, xúc tiến đầu tư với kỳ vọng đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi các bộ, ban, ngành; chính quyền các địa phương; các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng bào cả nước tiếp tục đồng lòng, chung sức quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ bằng những hành động, việc làm thiết thực hướng về Điện Biên Anh hùng.

Chính phủ đã ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí cho tỉnh triển khai thực hiện Đề án Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (hơn 312,6 tỷ đồng) để triển khai các hoạt động chào mừng và xây dựng, chỉnh trang một số công trình, dự án. Một loạt dự án được Chính phủ công bố quyết định đầu tư trước khi diễn ra kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiêu biểu là dự án Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ kết hợp cải tạo hệ thống cây xanh tại các điểm di tích với tổng mức đầu tư (dự kiến) 252 tỷ đồng, gồm: Tôn tạo, phục dựng khu vực hầm Đờ Cát và lều quân y; khu vực trận địa pháo phòng thủ của quân Pháp; khu vực hậu cần sân bay Mường Thanh. Dự án cấp điện nông thôn thuộc chương trình “Bừng sáng Điện Biên” cho 4.748 hộ, thuộc 103 thôn, bản của 8/10 huyện, thị, thành phố…

Dự án Cầu Thanh Bình là điểm nhấn về cảnh quan của TP. Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, nhiều dự án đầu tư hạ tầng đô thị, giao thông, chỉnh trang đô thị, cải tạo các điểm di tích lịch sử… được huy động từ nguồn xã hội hóa và vốn đầu tư công đã được đầu tư và chuẩn bị đầu tư. Đến nay, hàng chục công trình trọng điểm đang được gấp rút hoàn thành, hoạt động chỉnh trang đô thị đang diễn ra rất khẩn trương, như: Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Bác Hồ và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại di tích Đồi E2 (nguồn xã hội hóa); hệ thống chiếu sáng nghệ thuật di tích Đồi A1 và Đồi D1; dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam; dự án Nhà khách tỉnh...

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, tỉnh Điện Biên đã có đổi thay rõ nét, nhiều dự án được đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo những động lực phát triển mới, như: Dự án Đường 7 tháng 5 - trục đường đẹp và hiện đại nhất Điện Biên; dự án cầu Thanh Bình - đáp ứng yêu cầu phát triển và đồng bộ hạ tầng giao thông, đồng thời là điểm nhấn về cảnh quan của thành phố. Đặc biệt, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Điện Biên hoàn thành và đưa vào khai thác trở lại mở ra cơ hội lớn trong thu hút đầu tư, du lịch, mở rộng liên kết với các vùng kinh tế lớn trong cả nước...

Năm Du lịch quốc gia 2024, Điện Biên đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 2.200 tỷ đồng. Trong ảnh: Du khách tham quan di tích lịch sử Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng.

Mục tiêu của tỉnh Điện Biên đến năm 2030 trở thành một tỉnh phát triển khá vùng trung du và miền núi phía Bắc và là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và du lịch ở cấp tiểu vùng. Riêng năm 2024 cũng là năm bứt phá trong việc thực hiện mục tiêu Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh Điện Biên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.900 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22%. Đặc biệt, phấn đấu đón trên 1,3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 2.200 tỷ đồng. Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 không chỉ là cơ hội để tỉnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà còn tạo đà kêu gọi, xúc tiến đầu tư với kỳ vọng đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận
Back To Top