Giữ vững an ninh trật tự vùng biên

08:45 - Thứ Hai, 14/02/2022 Lượt xem: 5563 In bài viết

ĐBP - Xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) là xã biên giới nằm ở phía Tây lòng chảo Điện Biên, có hơn 8,5km đường biên giới giáp với nước CHDCND Lào, với nhiều đường mòn, tiểu ngạch qua lại. Xã có 18 thôn, bản với gần 2.000 hộ và hơn 7.000 nhân khẩu. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua Công an xã Thanh Luông đã chủ động, linh hoạt, bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Người dân đến làm thủ tục tại Công an xã Thanh Luông.

Trung tá Trịnh Ngọc Thanh, Trưởng công an xã Thanh Luông cho biết: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm ANTT, thời gian qua Công an xã Thanh Luông đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chính quyền xã những chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về ANTT. Đồng thời chủ động “nắm hộ”, “nắm người”, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Công an xã cũng phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Luông, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia đảm bảo ANTT và bảo vệ đường biên mốc giới; cảnh giác, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các loại tội phạm về tệ nạn xã hội... Thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT tại các bản; chủ động nắm tình hình, rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT ở từng bản để có phương án giải quyết kịp thời.

Trong năm 2021, Công an xã Thanh Luông phối hợp với Công an huyện Điện Biên và Đồn Biên phòng Thanh Luông bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng vi phạm về ma túy; lập 5 hồ sơ đưa 5 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay và gương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều mô hình tự quản được hình thành và phát triển như: Cụm liên kết an ninh tự quản, tổ tự quản… Toàn xã hiện đang duy trì 1 cụm liên kết an ninh tự quản, 18 tổ hòa giải và 18 thôn, bản tự quản về ANTT. Lực lượng Công an tăng cường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Thanh Luông duy trì thường xuyên công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới, giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới.

Góp phần đảm bảo ANTT, công tác tuyên truyền được công an xã Thanh Luông chú trọng. Đến nay công an xã đã chủ động phối hợp với các ban, đoàn thể xã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 18 thôn, bản; vận động 1.810 hộ ký cam kết đảm bảo ANTT. Đồng thời, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Ngoài ra, lực lượng công an xã tham mưu, phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện công tác dân vận, các quy chế, chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào: xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa; không tàng trữ vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…; tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Bế Văn Hơn, trưởng thôn C1, xã Thanh Luông cho biết: Thôn C1 có 164 hộ, hơn 500 nhân khẩu. Trước đây, tình hình ANTT tại thôn C1 rất phức tạp nhất là tội phạm về ma túy. Từ khi có lực lượng công an chính quy về xã đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công an xã thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT; đến các thôn, bản bám nắm tình hình, rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT để có phương án giải quyết kịp thời.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top