Nhiều chiến công xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

07:39 - Thứ Bảy, 02/03/2024 Lượt xem: 3719 In bài viết

ĐBP - Sau hơn 2 tháng quyết liệt thực hiện đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; tình hình an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã Hua Thanh, huyện Điện Biên tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân.

Để đạt hiệu quả cao, các đơn vị công an trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, lực lượng công an đã tăng cường xuống cơ sở, bám tuyến, bám địa bàn, tích cực phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Mặt khác, các đơn vị công an trong tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, đồng bộ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ma túy.

Công an huyện Tủa Chùa bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trong những ngày giáp tết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phá thành công Chuyên án 923P, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, nước CHDCND Lào; bắt giữ, khởi tố 27 đối tượng, kịp thời ngăn chặn các đối tượng lừa đảo tài sản của người dân và giải cứu được 7 công dân Việt Nam bị lừa bán sang Lào để cưỡng bức lao động.

Đối tượng Cà Thị Ộ (trú thôn Phiêng Quảng, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa) bị lực lượng Công an Tủa Chùa bắt giữ vì có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, bám nắm địa bàn, đối tượng. Trong 15 ngày đầu ra quân, các lực lượng đã khám phá 92 vụ, bắt 105 đối tượng phạm tội về ma túy. Trên lĩnh vực trật tự xã hội, các đơn vị đã khám phá 8 vụ, bắt 13 đối tượng, tỷ lệ điều tra đạt 100%. Tiêu biểu như ngay trong ngày 30 và mùng 1 tết, Công an huyện Nậm Pồ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng của huyện kịp thời điều tra, bắt giữ 2 đối tượng giết người xảy ra trên địa bàn vào ngày 29 Tết và bắt 3 đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông TP. Điện Biên Phủ kiểm tra, nhắc nhở đối với lái xe khách trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán, các đơn vị và lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân; thành lập các tổ chuyên đề vừa thường xuyên cắm chốt, bám tuyến, bám địa bàn, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là cảnh báo hậu quả của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông với kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an tỉnh đã bố trí 191 tổ với 580 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 579 trường hợp vi phạm; xử lý 289 trường hợp với tổng số tiền nộp phạt gần 340 triệu đồng.

Công an TP. Điện Biên Phủ phối hợp với lực lượng trật tự đô thị thành phố tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại khu vực Chợ Trung tâm 1.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thực hiện đến hết tháng 2/2024. Lực lượng Công an tỉnh đã nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các vấn đề về ANTT ngay tại cơ sở. Tập trung cao độ lực lượng, phương tiện triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, nhất là các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hoạt động hướng tới Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm.

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top