Nỗ lực kêu gọi thành lập chính phủ mới ở Tây Ban Nha

00:00 - Thứ Ba, 19/01/2016 Lượt xem: 1590 In bài viết
Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 18-1, Nhà vua Tây Ban Nha Phê-pi-pê VI bắt đầu tuần gặp gỡ đại diện các chính đảng nước này để tham vấn và chọn ra một đảng được trao quyền thành lập chính phủ mới. Sau khi được chỉ định thành lập chính phủ, người đứng đầu chính đảng đó sẽ phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội để chính thức trở thành Thủ tướng.

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12-2015, đảng Nhân dân (PP) bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm M.Ra-hoi giành nhiều ghế nhất với 123 ghế trong Quốc hội, song không đủ đa số để đứng ra thành lập chính phủ.

* Cùng ngày, các nhà phân tích cho rằng, bế tắc chính trị ở Tây Ban Nha có thể kéo dài ít nhất vài tháng và có thể làm chậm tốc độ cải cách, ảnh hưởng tăng trưởng của quốc gia đang tìm cách phục hồi sau khủng hoảng này. Việc khôi phục ổn định chính trị trong những tháng tới có thể cho phép Tây Ban Nha sửa đổi thêm chính sách, tuy nhiên điều này chỉ có thể thực hiện trong năm 2017.

Theo Nhân dân
Bình luận
Back To Top