Taliban tấn công tòa án ở Afghanistan làm 5 người chết

00:00 - Thứ Hai, 06/06/2016 Lượt xem: 2414 In bài viết
Sáng nay 5-6, những kẻ tấn công đã nổ súng tại tòa án phúc thẩm ở Pul-e Alam, thủ phủ tỉnh Logar, Đông Afghanistan, làm ít nhất 5 người chết, 19 người bị thương.

Theo AP, Phó cảnh sát trưởng tỉnh Logar, Nesar Ahmad Abdul Rahimzai cho biết, vụ tấn công xảy ra trong lễ công bố Trưởng công tố của tòa án này.

Pul-e Alam là thủ phủ tỉnh Logar ở Đông Afghanistan.

Trong số người chết có ông Akram Nejat, Trưởng công tố vừa được bổ nhiệm. Tất cả 3 kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt tại hiện trường vào khoảng 11 giờ 30. Taliban đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, nói là trả đũa việc chính phủ xử tử 6 tù nhân Taliban vào đầu tháng 5.

Sáng 1-6, một tòa án ở TP Ghazni, thủ phủ tỉnh Ghazni, Đông Afghanistan, cũng đã bị 4 tay súng Taliban cải trang thành phụ nữ tấn công giết chết 5 dân thường và một cảnh sát.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top