EU cân nhắc hành động trước khả năng Mỹ trừng phạt Nga

08:58 - Thứ Ba, 25/07/2017 Lượt xem: 7031 In bài viết
Truyền thông Châu Âu ngày 24-7 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã kêu gọi EC nhanh chóng thảo luận về phản ứng của Liên minh Châu Âu (EU) đối với các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga mà Mỹ có thể sẽ thông qua.

 

EU đã gửi một thông điệp tới Mỹ về khả năng nước này trừng phạt Nga.

Trong bản ghi chép được chuẩn bị cho phiên họp ngày 26-7 của EC, ông Juncker nhấn mạnh EU cần phải sẵn sàng “hành động trong vài ngày” nếu Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga mà ảnh hưởng tới lợi ích của EU.

Trước đó, ngày 23-7, giới chức Nhà Trắng khẳng định ủng hộ một dự luật đang được Quốc hội Mỹ xúc tiến để áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Triều Tiên và Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi các nghị sĩ ở Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông báo đã nhất trí về dự luật này, vốn chủ yếu nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump gỡ bỏ hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top