Hơn 100 người thiệt mạng trong vụ lũ quét sập mỏ lộ thiên ở Myanmar

10:17 - Thứ Sáu, 03/07/2020 Lượt xem: 8320 In bài viết

Ngày 2-7, ít nhất 113 thợ mỏ đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích sau khi một khối lượng chất thải bùn khổng lồ đổ xuống một mỏ ngọc lộ thiên ở thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin (Myanmar).

 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Getty Images

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sau khi một trận bão lớn đổ bộ vào thị trấn này một ngày trước đó. Tổng số người thương vong dự kiến tiếp tục tăng cao.

Theo New York Times, khối chất thải cùng với lượng nước mưa dồn xuống ở độ cao hơn 75m đã biến khu mỏ thành một hồ nước làm chết đuối nhiều thợ mỏ.

Một quan chức quận Wai Khar lo ngại, có thể 200 người sẽ thiệt mạng trong vụ tai nạn đáng tiếc này. Giới chức đang triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Tuy nhiên, những cơn mưa khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn. 

Các vụ sập mỏ xảy ra thường xuyên ở vùng khai thác đá quý tại bang Kachin của Myanmar. Năm 2019, hơn 50 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tương tự. Bốn năm trước đó, ít nhất 120 người đã bị chôn vùi trong một vụ sập chất thải khác.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top