Kinh tế Nga suy giảm mạnh nhất trong 11 năm

16:47 - Thứ Tư, 03/02/2021 Lượt xem: 4869 In bài viết

Những tác động nghiêm trọng của đại dịch toàn cầu Covid-19 khiến nền kinh tế Nga sụt giảm 3,1% vào năm 2020, cũng là mức giảm mạnh nhất trong 11 năm, theo ước tính do Cơ quan thống kê quốc gia Nga (Rosstat) công bố ngày 1-2.

Kinh tế Nga suy giảm do tác động của dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Ở giai đoạn cuối năm 2020, giới phân tích nhận định Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ giảm 3,7% trong khi Bộ Kinh tế Nga từng dự đoán mức cao hơn, lên đến 3,9%. Trước đó, vào đầu năm 2020, bộ này dự đoán GDP Nga tăng 1,9%, thấp hơn so với mức 2% ở năm trước đó.

Tuy nhiên, 3,1% chưa phải là mức sụt giảm lớn nhất Nga từng ghi nhận. Nền kinh tế quốc gia này giảm 5,3% và 7,8%, lần lượt vào các năm 1998 và 2009. Từ năm 2000 đến 2008, kinh tế Nga tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm.

Rosstat cho biết, sự sụt giảm của nền kinh tế Nga trong năm 2020 liên quan đến những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ứng phó với dịch Covid-19 và tình trạng suy giảm về nhu cầu năng lượng trên toàn cầu. Bộ Kinh tế Nga nhận định, GDP sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2021, ở mức 3,3%.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top