Năm 2020: EU giúp 30 triệu người giữ được việc làm

15:20 - Thứ Ba, 23/03/2021 Lượt xem: 4699 In bài viết

Theo Reuters ngày 22-3, kế hoạch “Hỗ trợ giảm thiểu rủi ro thất nghiệp trong trường hợp khẩn cấp” (SURE) của Liên minh châu Âu (EU) đã giúp 30 triệu người tại 18 quốc gia EU giữ được việc làm trong năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 “đóng băng” các nền kinh tế của khối.

Hàng chục triệu người lao động giữ được việc làm nhờ chương trình hỗ trợ của EU. Ảnh minh họa: Getty Images

Báo cáo của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, dựa trên kế hoạch SURE, EU đã cung cấp các khoản vay trị giá 100 tỷ euro cho chính phủ những quốc gia áp dụng các chương trình làm việc ngắn hạn nhằm giữ người lao động bằng cách trợ cấp một phần lương. 

EC tuyên bố, các khoản vay kể trên đã giúp từ 25 đến 30 triệu người tránh khỏi tình cảnh thất nghiệp. Con số này đại diện cho khoảng 1/4 tổng số người lao động được tuyển dụng tại 18 quốc gia thành viên EU hưởng lợi từ chương trình.

Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis khẳng định, sáng kiến SURE đã chứng minh được giá trị khi giúp nhiều người giữ được việc làm và hỗ trợ các doanh nghiệp trụ vững trong thời kỳ khủng hoảng.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top