Y tếSức khỏe

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, người già những ngày lạnh giá

18:50 - Thứ Ba, 27/12/2022 Lượt xem: 9915 In bài viết

DDBP - Những ngày gần đây, địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp, cùng với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao tác động bất lợi tới sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Tại các bệnh viện đã ghi nhận số lượng bệnh nhân cao tuổi tăng so với bình thường.

Nhiều bệnh nhân cao tuổi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Những ngày này, bệnh nhân cao tuổi đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh cao hơn hẳn. Trong vòng hơn 2 tuần có 90 bệnh nhân nhập viện; trong đó, 47 bệnh nhân người cao tuổi (trên 60 tuổi), chiếm 52%, chủ yếu điều trị các bệnh: Viêm khớp, tai biến mạch máu não, các bệnh về đường hô hấp.

Bà Đoàn Thị Hương, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chia sẻ: Những ngày gần đây trời lạnh, tôi bị đau nhức xương khớp cộng với bệnh nền tiểu đường, huyết áp nên tôi phải nhập viện điều trị. Hôm nay là ngày thứ 3, được các bác sĩ điều trị vừa uống thuốc tây, vừa kết hợp châm cứu tôi thấy đỡ hơn nhiều.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trung bình 1 ngày có gần 400 bệnh nhân đến khám, với gần 100 bệnh nhân nhập viện; trong đó, trên 40 bệnh nhân liên quan đến huyết áp, tim mạch. Bác sĩ Trần Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Trong những ngày thời tiết lạnh giá, lượng bệnh nhân nhập viện với các bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, cao huyết áp, hô hấp, viêm phổi, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản tăng. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân là người già, trẻ em tăng hơn so với ngày thường.

Để phòng bệnh cho người già, cần giữ ấm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, tránh gió lùa. Trong thời tiết lạnh như hiện nay, những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính cần đặc biệt đề phòng bệnh tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa mặt, liệt nửa người, thậm chí tử vong, bởi số đo huyết áp của người cao tuổi thường thay đổi khi nhiệt độ xuống thấp. Huyết áp thường tăng vào sáng sớm cộng với thời tiết lạnh dễ xảy ra những tai biến khó lường. Người cao tuổi tuyệt đối không tập thể dục ngoài trời quá sớm hoặc quá muộn trong những ngày trời lạnh. Khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường, như: Sốt, người gai lạnh, thân nhiệt tăng hay hạ... cần đến gặp bác sĩ để có những chỉ định hợp lý. Ngoài ra, cần cho người cao tuổi uống đầy đủ nước, ăn nhiều rau quả để tăng cường vitamin.

Giáo viên Trường Mầm non Hua Nguống, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng chăm sóc trẻ ngủ trưa tại trường.

Không chỉ riêng người cao tuổi, khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm sâu, trẻ nhỏ hay bị ho, viêm phổi, viêm phế quản... Bác sĩ Đỗ Thị Lan Hương, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh cho biết: Trong mùa đông để phòng và hạn chế trẻ bị bệnh về đường hô hấp, phụ huynh nên tiêm phòng cho con theo đúng lịch tiêm chủng, giữ ấm cơ thể những ngày nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là sáng sớm và về đêm; thực hiện đeo khẩu trang cho trẻ khi cần ra ngoài để bảo vệ các bệnh lý lây nhiễm qua đường hô hấp; cho con uống đủ nước và nước ấm, tăng cường các loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng, vitamin để tăng sức đề kháng cho trẻ.

Để giữ ấm cho trẻ, các trường mầm non đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cô giáo Đỗ Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hua Nguống, xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) chia sẻ: Trường hiện có 20 lớp với tổng số 406 trẻ (trong đó 5 lớp nhà trẻ, 15 lớp mẫu giáo). Hiện nay đang là thời điểm giữa mùa đông, nhiệt độ xuống thấp. Để đảm bảo giữ ấm cho trẻ khi đến lớp, nhà trường đã tuyên truyền đến phụ huynh học sinh thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để đảm bảo mặc đủ ấm cho con khi nhiệt độ xuống thấp (giữ ấm cổ, tay, chân). Đồng thời, trường cũng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm chú ý việc giữ ấm cho học sinh bằng việc cho các con học, chơi trong khu vực kín gió, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tham gia một số trò chơi vận động nhẹ để làm nóng cơ thể; khi ngủ tăng cường thêm chăn, đệm. Đặc biệt bữa ăn trưa của các con tại trường phải đảm bảo nóng hổi, tăng cường thêm chất đạm, vitamin, trang bị bình nước ấm hàng ngày để các con uống…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top