Phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Điện Biên Đông

00:00 - Thứ Hai, 13/04/2015 Lượt xem: 1413 In bài viết
ĐBP - Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm gần đây, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng ở huyện Điện Biên Đông không ngừng phát triển. Nhiều hoạt động thể thao ở cơ sở được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Điện Biên Đông, cho biết: Năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi, các giải thi đấu thể thao được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như: Đại hội TDTT cấp xã, đại hội TDTT cấp huyện, giải thi đấu thể thao giữa các CLB... thu hút nhiều người tham gia. Bên cạnh việc tăng cường tổ chức các giải thể thao ở cơ sở, Phòng Văn hóa – Thông tin còn phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, đơn vị trong huyện, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở tất cả các đối tượng, như: Trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân, cán bộ, CNVC-LĐ, người cao tuổi và các đơn vị lực lượng vũ trang. Từ đó, góp phần xã hội hóa phong trào TDTT trên địa bàn. Trong năm 2014, huyện tổ chức 5 giải thi đấu thể thao, thu hút gần 600 vận động viên tham gia. Đặc biệt, sau khi tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2014, đoàn thể thao huyện Điện Biên Đông đã đạt thành tích ấn tượng khi mang về 2 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Đó là thành công đáng khích lệ đối với một địa phương đang từng bước phát triển phong trào TDTT.

Cán bộ, giáo viên tham gia Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông tổ chức năm 2014.

Từ những hoạt động thiết thực trong phong trào TDTT, hiện nay, tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT toàn huyện chiếm hơn 20% dân số; 54 câu lạc bộ TDTT đang hoạt động, 1.604 gia đình đăng ký gia đình thể thao và gần 11 nghìn người thường xuyên luyện tập TDTT. Ông Thắng cho biết thêm, điểm nổi bật trong phong trào TDTT quần chúng ở Điện Biên Đông là việc xây dựng mô hình TDTT tại các xã. Từ đó, mỗi xã có nhiều nhóm TDTT khác nhau, như: Bóng chuyền, cờ vua, cầu lông, cờ tướng... Cùng với điểm sáng về phong trào TDTT ở xã các mô hình, phong trào TDTT ở các ban, ngành như: Hội người cao tuổi, hội Nông dân, đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang, cơ quan trường học cũng khởi sắc.

Trên thực tế, những năm gần đây, phong trào toàn dân rèn luyện TDTT ở trên địa bàn huyện chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng. Tuy nhiên, ở một số thôn, bản, đơn vị... còn phát triển chậm do thiếu sân bãi, trang thiết bị, mặt khác do đời sống của nhân dân các dân tộc còn nhiều khó khăn nên công tác xã hội hóa TDTT có phần hạn chế.

Thời gian tới, nhằm phát huy kết quả đạt được, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động TDTT trong quần chúng trên địa bàn, theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện tăng cường phát huy các môn thể thao thế mạnh của địa phương, như: Tung còn, bắn nỏ, đẩy gậy. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên, tạo điều kiện để các CLB thể thao hoạt động có hiệu quả; qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top