U23 Việt Nam chưa thể có chiến thắng đầu tiên trong năm 2016

00:00 - Thứ Ba, 05/01/2016 Lượt xem: 1429 In bài viết
Tối 4-1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U23 Yemen trong trận giao hữu đầu tiên ở Qatar để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á năm 2016.

Trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ông T.Miura đã sử dụng các cầu thủ gồm thủ thành Minh Long, hậu vệ: Thanh Hiền, Tiến Dũng, Duy Khánh, Mạnh Hùng; tiền vệ: Văn Toàn, Duy Mạnh, Đông Triều, Đức Huy; tiền đạo: Công Phượng, Thanh Bình.

U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Yemen.

Đáng chú ý, cặp tiền vệ trung tâm của U23 là Duy Mạnh, Đông Triều trong khi các tiền vệ trung tâm khác như Xuân Trường, Tuấn Anh đều ngồi ghế dự bị. Đến phút 20, U23 Việt Nam phải thay người bất đắc dĩ khi Mạnh Hùng bị đau, phải rời sân và thế chỗ là Văn Dũng.

Đến phút 32, HLV Miura quyết định đưa Xuân Trường thay Duy Mạnh để đá cặp tiền vệ trung tâm với Đông Triều.

Đến phút 41, U23 Việt Nam phải nhận bàn thua khi trung vệ Duy Khánh phạm lỗi trong vòng cấm địa. Addin Mahdi không thắng được Minh Long ở cú dứt điểm đẩu tiên nhưng sau đó sút bồi thành công để đưa U23 Yemen dẫn 1-0.

Sang hiệp hai, HLV Miura thay tới 9 vị trí, chỉ giữ lại thủ thành Minh Long và tiền vệ Xuân Trường. Đến phút 60, Xuân Trường tới sân để người đồng đội Tuấn Anh vào thế chỗ.

Phút 83, trong thế trận giằng co, U23 Việt Nam bị thủng lưới. Lần này, đến lượt trung vệ Nam Anh để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và A.Mahdi sút thành công cú 11m để đưa U23 Yemen dẫn 2-0.

Phải đến cuối trận, U23 Việt Nam mới ghi được bàn thắng. Lần này, Tuấn Tài sút thành công cú 11m để ghi bàn danh dự.

Thua chung cuộc 1-2 trong trận đấu nặng về rà soát phong độ càu thủ của HLV T.Miura, U23 Việt Nam vẫn chưa có trận thắng nào kể từ khi tập trung chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á năm 2016.

Ngày 7-1 tới, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Nhật Bản trước khi thi đấu chính thức Vòng chung kết.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top