Quách Thị Lan giành HCĐ Giải điền kinh trong nhà châu Á

00:00 - Thứ Ba, 23/02/2016 Lượt xem: 2325 In bài viết
Không đạt phong độ cao tại Giải điền kinh trong nhà châu Á 2016, kết thúc tại Qatar vào tối 21-2, niềm hy vọng của điển kinh Việt Nam là Quách Thị Lan chỉ đoạt HCĐ nội dung 400m nữ.

Cuộc thi chung kết nội dung 400m nữ có 6 VĐV trong đó có Quách Thị Lan. Tuy nhiên, các đối thủ trên đường chạy đều không vừa trong đó có O.Adekoya (Bahrain). Không bất ngờ khi O.Adekoya băng băng về đích với thành tích 51 giây 67 để lập kỷ lục châu Á mới. Trong khi đó, Quách Thị Lan chỉ có thể đua tranh với VĐV người Kazakhstan E.Mikhina nhưng rồi cũng bị bỏ cách đến gần 2 giây.

Quách Thị Lan đoạt HCĐ nhưng chưa đoạt chuẩn Olympic.

E.Mikhina về nhì với thành tích 53 giây 85 còn Quách Thị Lan nhận HCĐ với thành tích 55 giây 69. Dù đoạt HCĐ châu Á song thành tích của Quách Thị Lan vẫn chưa được cải thiện để tiếp cận với chuẩn Olympic nội dung 400m nữ là 52 giây. Dù vậy, đích lớn nhất để Quách Thị Lan hy vọng đạt chuẩn Olympic là vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 khi cô sẽ dự liên tiếp 3 giải Grand Prix châu Á. Ngoài Quách Thị Lan, một số VĐV trọng điểm khác của Việt Nam cũng tham dự.

Cũng tại Giải điền kinh trong nhà châu Á 2016, ngoài Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCB nhảy xa nữ, Quách Thị Lan đoạt HCĐ 400m nữ, điền kinh Việt Nam không có VĐV nào giành thêm huy chương. Đáng chú ý là ở nội dung 400m nam, VĐV Quách Công Lịch (anh trai của Quách Thị Lan, cũng đang tập huấn dài hạn tại Mỹ) về hạng 6/6 với thành tích 48 giây 29.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top