Cờ tướng Việt Nam dự Đại hội Thể thao trí tuệ đỉnh cao thế giới lần 3

00:00 - Thứ Tư, 02/03/2016 Lượt xem: 1932 In bài viết
Đại hội đang diễn ra tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) từ ngày 26-2 đến 3-3, thu hút hơn 200 VĐV thuộc 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự 5 môn thể thao trí tuệ. Riêng môn cờ tướng có 12 kỳ thủ (4 nữ) đứng đầu giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 14-2015, trong đó có 2 kỳ thủ Việt Nam là Lại Lý Huynh (Bình Dương - ảnh, trái) và Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định).

Ở giải nam (thi đấu 7 ván), Lại Lý Huynh hòa Trịnh Duy Đồng (Trung Quốc), thắng Trang Hoàng Minh (Philippines), hòa Tạ Tịnh (Trung Quốc) và Tào Nham Lỗi (Ma Cao); trong lúc Thanh Hồng (giải nữ, thi đấu 6 ván) thua Vương Lâm Na (Trung Quốc, lượt đi và về), thắng Lý Sâm (Anh Quốc).

 

Như vậy, sau 4 vòng đấu Lý Huynh (5 điểm) tạm xếp hạng 4/8, còn Thanh Hồng (2 điểm) tạm xếp hạng 3/4 sau 3 vòng đấu. Ván tiếp theo, Lý Huynh gặp Lý Cẩm Hoan (Ma Cao) và Thanh Hồng so tài với Gỉa Đan (Mỹ).

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top