Lê Thị Bằng sớm dừng bước tại giải VĐTG

00:00 - Thứ Sáu, 20/05/2016 Lượt xem: 2679 In bài viết
Nữ tuyển thủ của đội boxing nữ Việt Nam đã ra thi đấu tại giải VĐTG 2016 tổ chức ở Kazakhstan nhưng không thành công.

Ngày 19-5, giải bắt đầu tranh tài và Lê Thị Bằng được kỳ vọng sẽ lọt sâu vào những vòng trong tại hạng 51kg. Tuy nhiên, ngay ở lượt trận đầu, Bằng đã thua Sarah Ourahmoune (Pháp) với tỷ số 0-2 nên dừng bước.

Lê Thị Bằng đã kết thúc giấc mơ tìm vé Olympic.

Trong khi đó, Lừu Thị Duyên lại khởi sắc có chiến thắng 3-0 trước Yvonne Rasmussen (Đan Mạch) tại hạng 60kg nữ. Đối thủ tiếp theo của Duyên là VĐV của chủ nhà Volossenko.

Giải boxing nữ VĐTG 2016 cũng là lượt tranh vé Olympic 2016 cuối cùng dành cho các VĐV. Theo quy định, mỗi hạng cân được lấy 3 suất là 3 VĐV đứng đầu để trao vé chính thức. Boxing Việt Nam đang chờ đợi kết quả ở Lừu Thị Duyên để có chiếc vé đầu tiên dự Olympic.


Bùi Thị Thu Thảo không hiệu quả tại Đài Loan-Trung Quốc

Ngày 19-5, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam bước vào tranh tài tại Giải Đài Loan-Trung Quốc mở rộng 2016. Dù có những tấm HCV nhưng chúng ta lại chưa đạt được chuẩn Olympic.

Mọi sự chú ý ngày đầu tiên dồn vào Bùi Thị Thu Thảo khi cô là niềm hy vọng của điền kinh chúng ta tại nội dung nhảy xa nữ. Đáng tiếc, qua các lượt nhảy, Thảo chỉ đạt 6m12 và giành HCB tại giải.

Thông số 6m12 còn cách khá xa chuẩn Olympic của nội dung nhảy xa nữ là 6m70. Kết quả trên cũng là thấp so với chính thành tích Thảo từng đạt được trong những lần thi trước.

Ngoài thành tích trên, điền kinh Việt Nam tại giải Đài Loan-Trung Quốc mở rộng 2016 có HCV cự ly 1500m nam và 1500m nữ của Dương Văn Thái, Vũ Thị Ly. Trên đường chạy 400m nữ, tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc đoạt HCV với thông số 53”79.

Ngày 20-5, giải sẽ khép lại với các nội dung cuối cùng và chúng ta tiếp tục tranh tài trong ngày này.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top