ĐT Việt Nam bắt đầu chinh phục thử thách

15:58 - Thứ Sáu, 02/12/2016 Lượt xem: 4540 In bài viết
Hai trận bán kết AFF Suzki Cup với Indonesia tới đây là thử thách lớn với các cầu thủ Việt Nam nếu muốn thêm một lần giương cao cúp vô địch.

Ngày 30/11, đội quân của HLV Hữu Thắng đã tới Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi vào ngày 3/12.

 

Các cầu thủ Việt Nam luyện tập chiều 1/12.

Trận đấu diễn ra trên SVĐ Pakansari (Bogor) với sức chứa 30.000 người.

ĐT Việt Nam đóng quân tại khách sạn 4 sao Aston Sentul Lake Resort Hotel, cách sân thi đấu khoảng 15 phút đi ô tô. Các phóng viên tác nghiệp theo đội tuyển cho biết, điều kiện ăn ở, luyện tập của các cầu thủ là khá ổn.

Ngay trong chiều 1/12, các cầu thủ đã bắt tay luyện tập, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng đầu tiên ở vòng bán kết với đối thủ “đáng gờm”- ĐT Indonesia.

Trong lịch sử Giải vô địch Đông Nam Á (từ Tiger Cup 1996 đến AFF Suzuki Cup 2014), qua 7 trận so tài, các cầu thủ Việt Nam chỉ giành được 1 trận thắng trước ĐT Indonesia.

Tại Tiger Cup 1996 tổ chức ở Singapore, sau trận vòng bảng hòa 1-1, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 khi gặp lại Indonesia trong trận tranh hạng 3 (ngày 15/9/1996).

Đến Tiger Cup 2000, ĐT Việt Nam thua Indonesia trong trận bán kết với tỷ số 2-3. Năm 2002, trong cuộc đối đầu vòng bảng, hai đội hòa 2-2. Ở kỳ Tiger Cup cuối cùng vào năm 2004 (sau đó là AFF Cup và AFF Suzuki Cup), các cầu thủ Việt Nam đã thua Indonesia 0-3 ở vòng bảng và bị loại.

Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2007 và 2014, hai đội bất phân thắng bại.

Gần đây nhất, trong 2 trận giao hữu (ngày 9/10 và 8/11/2016), ĐT Việt Nam thắng 1 trận, hòa 1 trận.

Tại AFF Suzuki Cup 2016, ĐT Indonesia (bảng A) thi đấu cũng khá ấn tượng. Dù trận ra quân thua đương kim vô địch Thái Lan 4-2 nhưng các cầu thủ Indonesia cũng đã làm HLV Kiatisuk “hoảng hồn” với 2 pha đánh đầu ghi bàn liên tiếp sau khi bị dẫn 2-0.

Ở trận quyết định giành suất vào bán kết, sau khi bị Singapore dẫn trước 1-0, các cầu thủ Indonesia nỗ lực cao độ để san hòa tỷ số (phút 62) rồi giành chiến thắng chung cuộc 2-1 vào phút 86.

Trong trận bán kết vào ngày mai (3/12), ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đình Luật, một chốt chặn quan trọng trước cầu môn, do bị truất quyền thi đấu 1 trận. Trước đó, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, gặp ĐT Campuchia (ngày 26/11), trung vệ này đã bị phạt thẻ đỏ.

Như vậy có thể thấy rõ trận đấu với ĐT Indonesia, một đội bóng được cho là “kỵ giơ” với các cầu thủ Việt Nam, là không hề dễ dàng.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận
Back To Top