Đội 4x400m nữ Việt Nam đoạt huy chương bạc điền kinh Châu Á 2017

08:30 - Thứ Ba, 11/07/2017 Lượt xem: 5138 In bài viết
Đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã kết thúc phần thi tại Giải Điền kinh vô địch Châu Á năm 2017 ở Ấn Độ bằng việc giành tấm huy chương bạc nội dung 4x400m nữ.

4 vận động viên Việt Nam tham dự nội dung này gồm Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan. Đây là những vận động viên tốt nhất cự ly 400m nữ hiện nay của điền kinh Việt Nam. Tại cuộc thi chung kết, có 5 đội tham dự gồm Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Kazakhstan, Thái Lan, trong đó Ấn Độ được đánh giá cao hơn cả.

 

Quách Thị Lan (ngoài cùng bên phải) tại cuộc thi 4x400m nữ.

Trong hai lượt chạy đầu, cả Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh đều so kè quyết liệt với các vận động viên Ấn Độ. Đội tuyển Việt Nam chỉ hụt hơi sau lượt chạy thứ 3 khi Hoàng Thị Ngọc không thể bám đuổi vận động viên Ấn Độ. Thế nên, dù rất nỗ lực nhưng Nguyễn Thị Huyền cũng không thể đảo ngược được tình thế trong lượt chạy cuối. Vì vậy, đội 4x400m nữ Việt Nam giành huy chương bạc với thành tích 3 phút 33 giây 22. Thành tích này cũng là cơ sở để đội 4x400m nữ hy vọng giành huy chương vàng ở SEA Games 29 tới.

Trong khi đó, đội giành huy chương vàng là Ấn Độ đạt thành tích 3 phút 31 giây 34. Đội Nhật Bản đoạt huy chương đồng với 3 phút 37 giây 74. Đội Thái Lan xếp cuối với 3 phút 38 giây 63.

Như vậy, kết thúc giải, đội tuyển Điền kinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, xếp hạng 5 toàn đoàn. Đây là thành tích tốt nhất trong các lần dự Giải vô địch Điền kinh Châu Á của đội tuyển Điền kinh Việt Nam.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top