U22 Việt Nam tái lập chiến thắng 4 sao trước U22 Timor Leste

14:37 - Thứ Tư, 16/08/2017 Lượt xem: 4968 In bài viết
Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã có khởi đầu khá tốt tại SEA Games 29 bằng chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste tại lượt đấu đầu tiên của bảng B. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong 2 tháng gần đây, U22 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste.

U22 Việt Nam đã sớm dồn ép U22 Timor Leste với nhiều hướng tấn công chứ không chỉ tập trung vào các pha phối hợp ở trung lộ. U22 Timor Leste bị cuốn vào lối chơi tốc độ của U22 Việt Nam và lập tức phải trả giá.

 

Công Phượng đi bóng trước cầu thủ Timor Leste.

Ngay phút thứ 8, U22 Việt Nam đã đạt mục tiêu sớm có bàn thắng khi hậu vệ Văn Hậu có mặt đúng lúc, dứt điểm cực mạnh ngay trước vòng 5m50 sau một tình huống phạt góc, đưa U22 Việt Nam dẫn 1-0.

Dù bị dẫn bàn song U22 Timor Leste vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự nhằm hạn chế bàn thua. Cách chơi này gây không ít khó khăn cho U22 Việt Nam. Trong điều kiện ấy, U22 Việt Nam liên tục sút xa, trong đó, tiền vệ Tuấn Anh đã sút bóng trúng cột dọc vào phút 15.

Đến phút 20, U22 Việt Nam dẫn 2-0 sau pha tấn công biên bài bản. Văn Hậu đã tung ra đường chuyền chéo từ biên để Đức Chinh băng vào bay người đánh đầu vào góc xa, đánh bại nỗ lực cản phá của thủ thành Timor Leste.

Sau bàn thắng này, U22 Việt Nam liên tiếp tạo ra cơ hội ghi bàn nhưng cả Công Phượng, Đức Chinh, Văn Toàn đều không thể ghi bàn trong tư thế khá thoải mái. Đáng tiếc nhất là cút dứt điểm trúng xà ngang của Đức Chinh ở phút 39.

Mải mê tấn công, U22 Việt Nam cũng không ít lần giật mình trước những pha phản công của U22 Timor Leste. Rõ nhất là ở phút 35, khi Henrique đối mặt thủ môn Phí Minh Long. Tuy nhiên, cầu thủ này lại dứt điểm đưa bóng trúng người Minh Long.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng, U22 Việt Nam cũng có bàn thứ 3 vào phút 41 sau cú dứt điểm từ xa của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

25 phút đầu hiệp 2 là quãng thời gian mà U22 Việt Nam mang lại sự tiếc nuối cho người xem. Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh liên tục phung phí cơ hội ghi bàn dù có đủ không gian và thời gian để dứt điểm.

Đến phút 71, U22 Việt Nam mới ghi được bàn thắng để dẫn 4-0. Lần này, Văn Toàn kiến tạo để Công Phượng dứt điểm trong tư thế trống trải, giúp anh có bàn thắng đầu tiên ở SEA Games 29.

U22 Việt Nam thắng chung cuộc 4-0 với không ít tiếc nuối và lo lắng về khả năng dứt điểm của các chân sút. Đã vậy, việc phải nhận tới 2 thẻ vàng (Xuân Trường, Văn Hậu) cũng là điểm trừ của U22 Việt Nam tại trận này.

Dù vậy, chiến thắng này cũng là khởi đầu chấp nhận được của U22 Việt Nam. Nhờ đó, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B.

Trong trận đấu cùng giờ của bảng B, U22 Thái Lan đã hòa 1-1 trước U22 Indonesia.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top