Đoàn thể thao Mỹ dẫn đầu, Đông Nam Á có Huy chương vàng thứ 2

16:47 - Thứ Ba, 27/07/2021 Lượt xem: 2728 In bài viết

Tính đến 11 giờ hôm nay (27-7), tại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Mỹ vươn lên dẫn đầu khi giành được tổng số 19 huy chương, bao gồm 8 Huy chương vàng (HCV), 3 Huy chương bạc (HCB) và 8 Huy chương đồng (HCĐ). Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là đoàn thể thao Nhật Bản và Trung Quốc.

Chase Kalisz giành HCV đầu tiên cho Mỹ ở Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Getty

Đến thời điểm hiện tại, trong 23 đoàn thể thao có HCV tại Olympic Tokyo 2020, đáng chú ý là đoàn thể thao Philippines đã giành được tấm HCV đầu tiên ở nội dung cử tạ hạng cân 55kg của nữ vận động viên Hidilyn Diaz. Philippines là đoàn thể thao thứ 2 của Đông Nam Á có HCV tại Olympic Tokyo 2020 sau Thái Lan. Như vậy, hiện đã có 3 đoàn thể thao Đông Nam Á giành huy chương là Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Tokyo 2020 tính đến 11h sáng ngày 27-7. Ảnh: Olympics.com

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam chưa giành được huy chương nào tại Olympic Tokyo 2020. Ở ngày thi đấu chính thức thứ 4 (27-7) của Olympic Tokyo 2020, Việt Nam có 3 VĐV tranh tài gồm Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi).

P.V (theo QĐND)
Bình luận
Back To Top