Giao lưu văn nghệ, thể thao giữa học sinh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào

12:28 - Thứ Bảy, 27/01/2024 Lượt xem: 4128 In bài viết

ĐBP - Từ ngày 27 - 30/1, tại TP. Điện Biên Phủ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên với học sinh 6 tỉnh Bắc Lào. Lễ khai mạc chương trình được tổ chức sáng 27/1 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tham dự giao lưu, thi đấu có hơn 230 cán bộ, giáo viên, học sinh 6 tỉnh Bắc Lào, bao gồm: U Đôm Xay, Phoong Xa Ly, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly và hơn 70 cán bộ, giáo viên, học sinh tỉnh Điện Biên.

Nghi lễ chào cờ của 2 nước Việt Nam, Lào được thực hiện tại lễ khai mạc chương trình.

Chương trình giao lưu được tổ chức với 2 hoạt động chính là: Giao lưu văn nghệ và thi đấu giao hữu thể thao học sinh; gồm 4 môn: Cầu lông, bóng đá, cầu mây, bắn nỏ (10 nội dung thi đấu). Chương trình còn tổ chức thi đấu giao hữu thể thao môn cầu lông và bóng đá dành cho cán bộ, lãnh đạo của 7 đoàn tham gia chương trình.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Chương trình phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh: “Chương trình giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung trong sáng đã đi suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của 2 dân tộc Việt - Lào anh em. Đồng thời tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục và đào tạo, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; tìm hiểu văn hoá truyền thống giữa 2 nước. Đây là sự tiếp nối và thể hiện sức mạnh về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024)”.

Tham gia khai mạc, các đoàn đã diễu hành, biểu dương lực lượng; thưởng thức các tiết mục văn nghệ, đồng diễn mang màu sắc 2 nước, thể hiện, ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam – Lào.

Chiều 27/1, các vận động viên sẽ thi đấu giao hữu thể thao, tại sân vận động tỉnh, Nhà Thi đấu đa năng tỉnh. Tối ngày 30/1, các đoàn cùng giao lưu văn nghệ và tổng kết bế mạc chương trình tại Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.

Tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn tham gia chương trình.
Mỗi đoàn của các tỉnh bạn Lào có khoảng 40 người tham gia là cán bộ, giáo viên, học sinh.
Chương trình có sự tham gia của 6 tỉnh Bắc Lào.
Rợp màu quốc kỳ Việt Nam và Lào trong màn đồng diễn mừng khai mạc của học sinh Trường THPT Phan Đình Giót.
Chương trình nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Lào nói chung, Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Các màn biểu diễn thể hiện sắc màu, văn hóa 2 nước Việt Nam – Lào và tinh thần khỏe khoắn của chương trình.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top