Giao lưu văn nghệ thể thao đón Tết cho học viên cai nghiện

12:05 - Thứ Sáu, 02/02/2024 Lượt xem: 4452 In bài viết

ĐBP - Chào xuân mới Giáp Thìn 2024, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức cho học viên tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi; tạo môi trường, điều kiện để học viên đón Tết lành mạnh, an toàn.

Học viên biểu diễn văn nghệ trong chương trình giao lưu của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao chào năm mới vừa được tổ chức với hoạt động giao lưu, thi văn hóa văn nghệ giữa các tổ trong đơn vị. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình cảm với quê hương đất nước, mùa xuân, các tổ đã xây dựng chương trình dự thi khá đa dạng, với nhiều thể loại: Đồng ca, tốp ca, đơn ca, múa, tấu nhạc cụ và kịch…

Nội dung giao lưu, thi đấu các môn thể thao dân tộc (kéo co, đẩy gậy, tù lu…) sẽ diễn ra vào ngày 13/2 (tức mùng 4 tết). Trong đó, môn đẩy gậy thi đấu các hạng cân dưới 60kg và trên 60kg; thi kéo co; bóng chuyền hơi…

Ông Phạm Văn Tú, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cho biết, để học viên vui xuân đón tết đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tránh lãng phí; ngay từ sớm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và làm công tác tổ chức để học viên luyện tập chuẩn bị thi đấu, giao lưu. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao đơn vị cũng quan tâm đặc biệt đến chế độ dinh dưỡng cho học viên, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở trong những ngày tết cổ truyền. Việc tổ chức sắp xếp, tạo điều kiện cho thân nhân học viên đến thăm nuôi dịp tết cổ truyền cũng được quan tâm; giúp học viên vui tươi, phấn khởi, yên tâm rèn luyện...

Tin, ảnh: Minh Tuấn
Bình luận

Tin khác

Back To Top