Điểm tô cho thành phố khang trang

10:43 - Chủ Nhật, 06/03/2022 Lượt xem: 4461 In bài viết

ĐBP - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập TP. Điện Biên Phủ (18/4/1992 - 18/4/2022), các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố sôi nổi thi đua, đăng ký, thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, hướng về cơ sở. Đó là những ngôi nhà nhân ái, đường hoa, khu vui chơi... đang được hưởng ứng tích cực, góp phần làm đẹp và xây dựng TP. Điện Biên Phủ.

Đoàn viên thanh niên bản Hua Rốm (xã Nà Tấu) tham gia hoàn thiện Khu vui chơi thanh thiếu nhi được Thành đoàn bàn giao, lắp đặt tại nhà văn hóa bản.

Từ cuối năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP. Điện Biên Phủ đã phát động đăng ký công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố tới MTTQ các xã, phường trên địa bàn. Ông Vũ Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: “Ngay sau khi phát động, MTTQ các cấp thành phố đã đăng ký trên 70 công trình, phần việc cụ thể. Các cơ sở đều bắt tay vào triển khai ngay, sôi nổi ra quân, triển khai nhiều phần việc. Nội dung tập trung gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trồng cây hoa ban, bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm và khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; xây nhà văn hóa; giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm...”.

Đối với Ban Thường trực MTTQ thành phố, nhiều nội dung trọng tâm đăng ký đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Ông Vũ Văn Dũng cho biết thêm: “Cuối năm 2021, chúng tôi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã hoàn thành 20 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 4 xã: Pá Khoang, Mường Phăng, Nà Tấu, Nà Nhạn với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Đây là công trình do Văn phòng Trung ương Đảng, Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm (Quảng Ninh) hỗ trợ. Chỉ trong vòng 2 tháng, 20 ngôi nhà đã khánh thành, đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, mỹ quan trước tết Nguyên đán, giúp người dân có nhà mới vững chãi, ấm áp, đón xuân yên vui”.

Nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập TP. Điện Biên Phủ, trong 2 tháng, MTTQ thành phố đã tiếp nhận phân bổ từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, thành phố và sự đóng góp của doanh nghiệp, cán bộ, công chức để tiếp tục lãnh đạo triển khai làm 27 ngôi nhà “Đại đoàn kết” tại xã Pá Khoang, trị giá 50 triệu đồng/nhà. Công trình đang được thực hiện, quản lý, giám sát chặt chẽ, đúng đối tượng. MTTQ các cấp huy động nội lực gia đình, sự góp sức của cộng đồng thôn, bản, quyết tâm hoàn thành các ngôi nhà, đưa vào sử dụng trước 30/5/2022, thiết thực giúp xã Pá Khoang xây dựng nông thôn mới và mừng thành phố 30 năm tuổi.

Không chỉ hệ thống MTTQ mà các hội đoàn thể TP. Điện Biên Phủ đều phát động đăng ký, thi đua rộng rãi. Mỗi lực lượng có những công trình, phần việc, mô hình khác nhau nhưng cùng mục đích hướng về cơ sở một cách thiết thực nhất. Hội Cựu chiến binh thành phố cũng đã trao hỗ trợ, hoàn thành 2 mái nhà đồng đội, sửa chữa 1 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thành đoàn Điện Biên Phủ vừa mới bàn giao 2 khu vui chơi thanh, thiếu nhi và đang tiếp tục triển khai 1 khu vui chơi, 2 nhà nhân ái.

Chị Kháng Mai Thu, Bí thư Thành đoàn Điện Biên Phủ cho biết: “Bằng sự ủng hộ tinh thần và vật chất của các đoàn viên, đội viên trên địa bàn thành phố, cùng các nguồn lực khác, dự kiến đến tháng 4/2022, Thành đoàn bàn giao, đưa vào sử dụng 3 công trình khu vui chơi cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tại 3 bản thuộc các xã vùng ngoài của thành phố. Điểm vui chơi được đặt tại sân nhà văn hóa bản. Vì thế chúng tôi ưu tiên triển khai tại các bản tập trung đông dân cư, có nhiều học sinh, trẻ em; và có nhà văn hóa hoạt động hiệu quả, thường xuyên tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó Thành đoàn đang triển khai 2 nhà nhân ái cho đoàn viên, đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở đoàn cũng đăng ký triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa khác, phù hợp với từng địa bàn, chào mừng 30 năm thành lập thành phố và chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

Các công trình, phần việc trên của các tổ chức hội, đoàn thành thành phố không chỉ là hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của địa bàn, mà đều có ý nghĩa thiết thực, giá trị sử dụng lâu dài, góp phần xây dựng TP. Điện Biên Phủ ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top