Hơn 3.400 ca cấp cứu do đánh nhau, 11 người tử vong trong 7 ngày nghỉ Tết

07:36 - Thứ Bảy, 28/01/2023 Lượt xem: 6823 In bài viết

Chiều 27-1, theo báo cáo của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ 7h sáng mùng 5 Tết đến 7h sáng mùng 6 Tết có tổng số 379 ca cấp cứu do đánh nhau (giảm 20% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022), trong đó có 171 ca nặng phải nhập viện (giảm 23,3%), có 33 trường hợp phải chuyển viện lên tuyến trên, 1 ca tử vong.

Như vậy, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 7h sáng 29 đến 7h sáng mùng 6 Tết) đã có 3.443 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau (giảm 1,5% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022), 43% trong đó có 1.487 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi (chiếm 43%) và ghi nhận 11 trường hợp tử vong.

Cấp cứu bệnh nhân trong dịp Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Về tình hình tai nạn giao thông, sau 7 ngày nghỉ Tết đã có 29.848 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (tăng 10,4% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022), trong đó có 10.975 ca phải nhập viện điều trị (tăng 15% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022).

Cũng theo báo cáo của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, trong 7 ngày nghỉ Tết đã có 235 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về (giảm 7,1% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022).

Bên cạnh đó, tính cả 7 ngày nghỉ Tết có tổng cộng 13.950 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 4,3% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó ghi nhận 23 trường hợp tử vong.

Liên quan đến tai nạn do pháo nổ, sau 7 ngày nghỉ có 405 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại (tăng hơn 49% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022), không có ca tử vong. Ngoài ra, có 31 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết đã có 813 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, chiếm 0,2% trong tổng số khám, cấp cứu. Hai ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Về tình hình dịch bệnh, trong 7 ngày nghỉ  cả nước ghi nhận 123 ca Covid-19, không có ca tử vong; trong đó có 21 ca phải nhập viện điều trị. Hiện còn 15 ca Covid-19 nặng đang điều trị chủ yếu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và lễ hội 2023 tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị.

Trước đó, vào giáp Tết, do biến chủng nguy hiểm XBB xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, Bộ Y tế cảnh báo Covid-19 lây lan nhanh do nhu cầu đi lại giao lưu ngày xuân tăng cao, đồng thời kêu gọi người dân tăng cường phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang và khử khuẩn (thông điệp 2K). Nhờ đó, tình hình dịch Covid-19 những ngày nghỉ Tết có nhiều tín hiệu tích cực, khả quan.

Bên cạnh đó, các bệnh khác cũng không có dấu hiệu tăng cao trong những ngày Tết. Đơn cử như dịch sốt xuất huyết những ngày cuối năm giảm mạnh do thời tiết lạnh, một tuần qua cả nước thêm 869 ca mới, không xuất hiện ổ dịch bùng phát tại cộng đồng. Bệnh tay chân miệng, sởi cũng chỉ xuất hiện rải rác.

Bộ Y tế nhận định, các dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, đồng thời không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá thuốc trong thời gian nghỉ Tết.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top