Video

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Sơn chúc tết các đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Thứ Tư, 11/02/2015 00:00 Lượt xem: 1543 In bài viết
1024x768 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Chiều nay (10/2), đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành và TP. Điện Biên Phủ đã đến thăm, chúc tết gia đình chính sách, người có công, cán bộ tiền nhiệm trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị tết cho cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Trần Văn Sơn ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2014 của các đơn vị; chia sẻ sự hy sinh thầm lặng với các cán bộ, chiến sĩ trực lễ, tết; đồng thời căn dặn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực bảo vệ và xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là trong dịp tết đến xuân về để nhân dân được đón tết trong yên vui, đầm ấm.

Thăm, chúc tết gia đình ông Lò Văn Trực, bố liệt sỹ Lò Văn Chum (bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ); ông Lương Trọng Hà, cán bộ lão thành cách mạng (sinh sống tại tổ 6, phường Tân Thanh), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Sơn ân cần hỏi thăm sức khoẻ, tình hình cuộc sống và không khí đón tết của các gia đình. Đồng thời, gửi lời cảm ơn về sự đóng góp to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Tặng quà, chúc tết 4 gia đình cán bộ tiền nhiệm, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, là: ông Nguyễn Văn Chải, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hoàng Văn Binh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vừ A Phía, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mùa A Sấu, Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Văn Sơn gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ mong muốn các cán bộ tiền nhiệm tiếp tục mang kinh nghiệm của mình chia sẻ, góp ý với thế hệ đi sau, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Nguyễn Hiền

Back To Top