Video

Cho những cung đường bình yên

Thứ Hai, 09/02/2015 00:00 Lượt xem: 1555 In bài viết
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ĐBP - Tết Nguyên đán thường là dịp nghỉ lễ dài nhất và được nhiều nhà, nhiều người chờ đón, hưởng ứng nhất trong năm. Tuy nhiên, sau mỗi dịp nghỉ Tết Nguyên đán, chúng ta lại không khỏi xót xa trước những con số thống kê về tai nạn giao thông được đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặc dù tại Điện Biên những năm gần đây các con số này giảm dần và được kiềm chế. Song sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn là yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông.

Tết Nguyên đán Ất Mùi đang cận kề, không khí đón xuân đã trở nên nhộn nhịp hơn. Các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đông đúc, tấp nập hơn hẳn do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Quốc lộ 279, đường Võ Nguyên Giáp là những tuyến huyết mạch của tỉnh. Ngày thường, lưu lượng người và xe lưu thông khá đông. Những ngày nghỉ tết, đoạn đường này, nhất là khu vực qua trung tâm TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên càng trở nên đông đúc gấp nhiều lần do người làm ăn, đi học xa ngược xuôi về quê đón tết, vui xuân. Đây cũng là thời điểm các ngành chức năng tập trung cao độ cả về lực lượng lẫn tinh thần, ra quân đảm bảo an toàn giao thông, nhằm giúp người dân đón tết an toàn, vui tươi trọn vẹn.  

Cũng như mọi năm, kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT dịp tết được Công an tỉnh Điện Biên xây dựng ngay từ rất sớm. Mở đợt cao điểm trước, trong và sau tết được xây dựng cụ thể, với sự phối hợp vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng. Là lực lượng nòng cốt, ngay từ khi nhận được kế hoạch, Phòng CSGT đã tiến hành triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị một cách cụ thể, chi tiết, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT; thành lập tổ tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục 24/24 trên các tuyến đường, nhất là tuyến trọng điểm, có lượng người và xe tham gia giao thông lớn, các điểm đen có nguy cơ mất ATGT. Năm nay, với chủ đề chính là “Nâng cao trách nhiệm người thực thi pháp luật và thi hành công vụ”, vai trò, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSGT trực tiếp tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm được đề cao. Chính bởi vậy, từng cán bộ, chiến sỹ đơn vị nhận thức rõ trách nhiệm, chức năng, quyền hạn, thể hiện quyết tâm cao, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà quan trọng hơn là vì sự an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông và một cái tết bình yên trên những cung đường. 

Xác định rõ mối liên hệ “nguyên nhân – hệ quả” mật thiết giữa ý thức người tham gia giao thông và tai nạn giao thông, nên việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho mỗi người dân khi tham gia giao thông được đơn vị đặc biệt coi trọng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều hình thức và đa dạng về cách thức. Cùng với đó, tập trung kiểm tra và cương quyết xử lý nghiêm khắc đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn, như: Sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chở quá khổ, quá tải, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, chống người thi hành công vụ… Trong quá trình kiểm tra, sẽ kết hợp nhắc nhở, giáo dục để mỗi người nhận thức rõ, đồng thời thay đổi hành vi khi tham gia giao thông. Nội dung tuyên truyền, giáo dục chủ yếu là các hành vi sử dụng mũ bảo hiểm an toàn, đúng quy cách; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia và nói không với những ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Dựa trên kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị xây dựng chuyên đề riêng về rượu bia. Trong đó sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc thúc đẩy mạnh mẽ công tác truyền thông đến xử lý nghiêm khắc các vi phạm liên quan đến rượu bia khi tham gia giao thông.   

Ngoài ra, các hoạt động buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; tình trạng mất trật tự tại các bến xe khách, ép chuyến, đưa, đón khách không hợp lý, vi phạm các quy định về vận tải khách cũng sẽ được chấn chỉnh.

Trong điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông tỉnh nhà còn chưa đồng bộ và nhiều bất cập, muốn giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là mỗi dịp tết đến xuân về thì vấn đề tiên quyết vẫn nằm ở chính ý thức chấp hành luật giao thông của mỗi người và đạo đức của người kinh doanh vận tải. Chính bởi vậy, cùng với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người thực thi pháp luật về giao thông của lực lượng chức năng thì hơn hết luôn là ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Một cái tết sẽ thật sự vui khi anh em, bạn bè, gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn kết, chung chén rượu nghĩa tình. Nhưng nó sẽ trọn vẹn hơn nếu mỗi cuộc vui đó có điểm dừng, và mỗi người biết trân trọng tính mạng của chính mình, cũng như người khác khi tham gia giao thông một cách có văn hóa.

Hà Linh – Vũ Lợi

Back To Top