Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW

00:00 - Thứ Năm, 07/01/2016 Lượt xem: 2238 In bài viết
ĐBP - Ngày 6/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì điểm cầu Điện Biên.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ đề ra. Ngành chức năng đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, trong đó khám phá án hình sự đạt trung bình 75%, các vụ án trọng điểm 95%. Riêng năm 2015, tỷ lệ điều tra án đạt 77,12%; xây dựng, củng cố và nhân rộng hơn 5.000 mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận quan tâm đã được đưa ra xét xử kịp thời. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm được mở rộng với nhiều quốc gia, đi vào chiều sâu và thiết thực hơn; tranh thủ được nhiều nguồn lực, kinh nghiệm và phối hợp của quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và biểu dương kết quả mà các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48. Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm; có chương trình hành động cụ thể về phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm nhất là vùng sâu, biên giới và nhóm đối tượng có nguy cơ cao; tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để thành điểm nóng phức tạp...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ nêu một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị lồng ghép với nội dung các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội...; chủ động trong công tác nắm tình hình, nhất là hoạt động của tội phạm để bố trí lực lượng hợp lý; tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nâng cao công tác điều tra, truy tố xét xử tội phạm, không để tình trạng oan sai...

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top