Đẩy mạnh tuyên truyền thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

00:00 - Thứ Sáu, 29/01/2016 Lượt xem: 2013 In bài viết
Ngày 29/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 2, thông báo kết quả Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XII và nội dung, định hướng tuyên truyền tháng 2. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Ngọc Hân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Đồng chí Phạm Ngọc Hân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo quá trình diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kết quả của Đại hội. Tại Đại hội, đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng, như: Các báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng; công tác nhân sự của Đại hội... Phần lớn, ý kiến thống nhất với nội dung văn kiện, đồng thời cho rằng các văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, có tầm nhìn chiến lược, kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đại hội đã bầu 200 đồng chí Ủy viên BCH Trung ương  khoá XII (180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết). Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khoá XII đã bầu 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Tổng Bí thư Trung ương Đảng khoá XII; 3 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư; 21 đồng chí được bầu vào Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Ban tuyên giáo các tỉnh, thành, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương nhanh chóng tổ chức hội nghị để báo cáo nhanh kết quả của Đại hội XII của Đảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào kết quả của Đại hội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng toàn quốc; kết hợp tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Đảng, các ngày lễ lớn trong năm. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động, tích cực, chuẩn bị mọi mặt để quán triệt, nghiên cứu học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top