Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 258

17:12 - Thứ Bảy, 26/11/2016 Lượt xem: 4303 In bài viết

ĐBP - Ngày 25/11, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp” (gọi tắt là Đề án 258), Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 258 Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết Đề án của Bộ Tư pháp: Sau 6 năm triển khai thực hiện Đề án 258 đã góp phần quan trọng tháo gỡ một số vướng mắc của hoạt động giám định tư pháp gây ách tắc hoạt động tố tụng; các văn bản pháp luật được ban hành hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp đã giải quyết được những vấn đề tồn đọng từ nhiều năm như: quy định về tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; quy trình giám định áp dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự… Việc củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức giám định tư pháp và việc tăng cường cơ sở vật chất; củng cố, phát triển đội ngũ người giám định tư pháp; không ngừng đổi mới hoạt động trưng cầu, yêu cầu và thực hiện giám định tư pháp đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn cả nước.

 

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên. 

Thảo luận tại hội nghị, bên cạnh việc chỉ ra những kết quả đạt được sau 6 năm thực hiện Đề án, các đại biểu còn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp tại các địa phương trên địa bàn cả nước thời gian qua. Một số đại biểu cho rằng, để nâng cao chất lượng thực hiện Đề án 258, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế; củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức giám định tư pháp, tăng cường cơ sở vật chất; đổi mới hoạt động trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp; đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong thực hiện hoạt động giám định tư pháp; không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình thay mặt Chính phủ biểu dương kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đạt được trong tổ chức thực hiện Đề án 258, đặc biệt là Bộ Tư pháp (Thường trực thực hiện Đề án). Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án, đó là: tình trạng thiếu hụt nhân lực làm giám định trong các lĩnh vực giám định pháp y, kỹ thuật hình sự; các cơ quan tiến hành tố tụng còn lúng túng, khó khăn trong việc tìm kiếm, lựa chọn cá nhân, tổ chức để trưng cầu giám định… Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, đặc biệt là tại các địa phương về hoạt động giám định tư pháp; tập trung kiện toàn thể chế và các hoạt động giám định tư pháp; phát huy nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác giám định tư pháp; đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác giám định tư pháp trong thực hiện án tham nhũng…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 36 cá nhân đã có thành tích nổi bật trong thực hiện Đề án 258.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top