Đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung tiếp xúc cử tri xã Chung Chải, huyện Mường Nhé

08:14 - Thứ Tư, 30/11/2016 Lượt xem: 5892 In bài viết
ĐBP - Chiều 29/11, bà Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại biểu Quốc hội khóa XIV, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung đã thông báo tóm tắt tới cử tri trên địa bàn nội dung, kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 3 dự án Luật; xem xét các lĩnh vực quan trọng về kinh tế - xã hội, nhất là các vấn đề thiên tai, dịch họa; thảo luận, xem xét những mục tiêu đặt ra và phân bổ ngân sách trong năm 2017; đánh giá, thông qua Nghị quyết chuyên đề về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông qua Nghị quyết miễn giảm thuế nông nghiệp, góp phần hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn... và các nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với các bộ, ngành, Chính phủ.

 

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV trao đổi với cán bộ, nhân dân xã Chung Chải.

Cử tri xã Chung Chải kiến nghị, Nhà nước tiếp tục kéo dài Chương trình 135, Nghị quyết 30a; xem xét chính sách hỗ trợ đất khai hoang cho phù hợp thực tế địa phương; có giải pháp tuyển dụng, bố trí việc làm cho  sinh viên cử tuyển (xã Chung Chải có 4 sinh viên cử tuyển ra trường nhưng chưa có việc làm); nâng kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng (chi trả dịch vụ môi trường rừng) góp phần tăng thu nhập, đồng thời nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của nhân dân; Nhà nước xem xét cắt giảm hỗ trợ muối, thay vào đó mở cửa hàng bán nhu yếu phẩm có trợ giá cùng thu mua nông sản cho nông dân. Cử tri cũng kiến nghị các cấp, ngành chức năng vào cuộc quyết liệt nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng dân di cư vào địa bàn... Một số ý kiến cử tri đề cập về quyền lợi của người dân trong giải phóng mặt bằng xây kè chống lũ, xây cầu treo tại bản Đoàn Kết; cần có những giải pháp phối hợp hiệu quả hơn với các tỉnh Bắc Lào trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Một số ý kiến kiến nghị cần xem xét việc tổ chức các lễ hội trong cả nước sao cho phù hợp, không nên làm tràn lan gây lãng phí, nên sử dụng nguồn lực này cho các vấn đề sinh kế, an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ đồng bào vùng cao; công tác phòng, chống tham nhũng cần hiệu quả hơn...

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung cảm ơn cử tri xã Chung Chải đã thẳng thắn, tích cực tham gia ý kiến; đồng thời nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của cử tri. Đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung chia sẻ những khó khăn trong vấn đề việc làm, sinh kế của người dân trên địa bàn. Đại biểu thông báo tới cử tri những vấn đề chính sách trong xây dựng nông thôn mới, tăng ngân sách hỗ trợ bảo vệ rừng, công tác phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục được Quốc hội nghiên cứu, thảo luận và hoàn thiện thông qua trong thời gian tới. Những kiến nghị của cử tri xã Chung Chải sẽ được đại biểu Quốc hội tổng hợp, thống nhất để đưa ra trước diễn đàn Quốc hội.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top