Tuổi trẻ BĐBP tỉnh phát huy vai trò xung kích

08:40 - Thứ Tư, 30/11/2016 Lượt xem: 5232 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở khu vực biên giới xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh; tư vấn cho người dân địa bàn quản lý phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên trong lực lượng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành...

Theo Đại tá Lê Đức Nghĩa, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Chính trị BĐBP, Tỉnh đoàn, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh ngày càng phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu. Các đơn vị thường xuyên tổ chức cho 100% đoàn viên, thanh niên ở 20/20 tổ chức cơ sở đoàn học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên. Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ sở đoàn BĐBP xây dựng các nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động cụ thể, thiết thực; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Việc triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” và các phong trào thi đua: “Thanh niên BĐBP thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng BĐBP vững mạnh; xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy sức trẻ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, chi bộ trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang hướng dẫn người dân bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên kỹ thuật canh tác lúa nước. Ảnh: Lan Phương
Thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua, đoàn thanh niên các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho chỉ huy chỉ đạo xử lý tốt mọi tình huống xảy ra. Chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể nơi đóng quân làm tốt công tác tuần tra bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra, vào và lưu thông trên tuyến biên giới. Năm 2016, chi đoàn các đồn biên phòng đã tiến hành 389 lần với 3.618 lượt đoàn viên, thanh niên tuần tra bảo vệ mốc giới; làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 84.238 lượt người và 7.771 lượt phương tiện; xuất cảnh vùng biên giới cho 70.186 lượt người và 8.689 lượt phương tiện. Trong năm, lực lượng đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh còn tham gia đắc lực trong các hoạt động phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý: bắt giữ 76 vụ, 98 đối tượng tội phạm ma túy; tang vật thu gồm: 36,34kg hêrôin, 4.337 viên ma túy tổng hợp, 0,5kg ma túy đá. Đoàn viên, thanh niên BĐBP phối hợp với chính quyền các xã biên giới tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho 150 đối tượng; vận động người dân phá nhổ 360m2 nương thuốc phiện; tham gia giải quyết 31 vụ phức tạp về an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động trực tiếp tới 2.693 hộ, 14.306 khẩu không di dịch cư tự do; vận động 37 hộ, 160 nhân khẩu dân tộc Mông di cư tự do quay trở về nơi ở cũ... Bên cạnh đó, các chi đoàn cơ sở BĐBP tỉnh còn huy động 785 lượt đoàn viên, thanh niên cùng 71 lượt phương tiện giúp dân di dời 59 người và 17 ngôi nhà ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn; sửa chữa 75 nhà dân cùng 2 điểm trường bị tốc mái do lốc xoáy; hỗ trợ nông dân 721 ngày công lao động, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất; tham gia sửa chữa 18km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nạo vét 11,3km kênh mương thủy lợi; hỗ trợ người dân khai hoang 4ha ruộng nước; giúp 341 hộ xóa đói, giảm nghèo thành công. Đặc biệt, thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, các chi đoàn cơ sở đã nhận đỡ đầu 74 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/học sinh/tháng.
Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top