Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379

Tổng kết Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đợt 3, giai đoạn 2014 - 2016

17:46 - Thứ Năm, 01/12/2016 Lượt xem: 3963 In bài viết

ĐBP - Ngày 1/12, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện công tác tại Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Chà đợt 3, giai đoạn 2014- 2016 và tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện đợt 4, giai đoạn 2016 – 2018. Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó trưởng Ban quản lý 174 Quân khu 2; đại diện lãnh đạo  huyện Nậm Pồ dự hội nghị.

 

Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 gắn huy hiệu và tặng giấy chứng nhận cho các trí thức trẻ tình nguyện đợt 3, giai đoạn 2014-2016.

Đợt 3, giai đoạn 2014 – 2016, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 đã tiếp nhận 45 trí thức trẻ tình nguyện tăng cường cho 5 huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé và Nậm Pồ. Trong thời gian thực hiện Dự án, trí thức trẻ tình nguyện đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không di cư tự do; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo (trong 2 năm, dự án đã xây dựng được 25 mô hình sản xuất vườn-ao-chuồng-giàn); vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ, phòng chống các tệ nạn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từng bước bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. Những trí thức trẻ tình nguyện tích cực tham gia cùng nhân dân tu sửa đường liên thôn, liên bản, xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Đông thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trong 2 năm qua, đã có 23 trí thức trẻ tình nguyện được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, 11 trí thức trẻ được tuyển dụng vào các cơ quan, đoàn thể của 3 huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và Mường Chà.

Ghi nhận những thành tích trí thức trẻ tình nguyện đạt được trong 2 năm qua, Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó ban Quản lý dự án 174 Quân khu 2 đã gắn huy hiệu và trao giấy chứng nhận trí thức trẻ tình nguyện đợt 3, giai đoạn 2014 – 2016.

Dịp  này, Ban Dự án 174 Đoàn kinh tế quốc phòng 379 đã tiếp nhận 35 trí thức trẻ tình nguyện đợt 4, giai đoạn 2016 – 2018 tăng cường về các xã thuộc vùng Dự án củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và  xây dựng nông thôn mới.

Văn Toán (Đài huyện Nậm Pồ)
Bình luận
Back To Top