Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

08:23 - Thứ Năm, 15/12/2016 Lượt xem: 6670 In bài viết

ĐBP - Ngày 14/12, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh cùng 215 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 91.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI có chủ đề: “Phụ nữ Điện Biên đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển”. Tại Đại hội, đại biểu đã tập trung trí tuệ, tổng kết đánh giá toàn diện phong trào phụ nữ tỉnh trong 5 năm qua cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2011 - 2016; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém để rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ. 6/7 chỉ tiêu chủ yếu được Hội thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Công tác nữ và phát triển đảng viên nữ được các cấp ủy quan tâm; phối hợp với các ban, ngành tỉnh triển khai rõ nét các hoạt động về bình đẳng giới, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân ngày càng tăng; phong trào thi đua được đông đảo các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng thực hiện. Công tác tuyên truyền giáo dục được đổi mới về nội dung và hình thức; nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội tập trung được nhiều giải pháp thực hiện khâu đột phá “Nâng cao năng lực cho cán bộ hội cơ sở”. Công tác vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, gia đình hạnh phúc, gia đình “5 không - 3 sạch” được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương… góp phần đưa tỉnh Điện Biên ra khỏi tình trạng kém phát triển.

 

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

9 tham luận trình bày tại Đại hội đã làm rõ những kết quả nổi bật mà các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điển hình như tham luận về kinh nghiệm phòng ngừa tự tử bằng lá ngón trong hội viên phụ nữ dân tộc Mông trên địa bàn huyện Tủa Chùa; kinh nghiệm xây dựng câu lạc bộ hội viên phụ nữ tự nguyện học chữ tại thôn bản của Hội LHPN xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông; tạo nguồn vốn vay, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng của Quỹ Phụ nữ phát triển thành phố Điện Biên Phủ…

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đề ra mục tiêu: Phát huy truyền thống đoàn kết, tiềm năng và sức sáng tạo phấn đấu thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xấy dựng gia đình hạnh phúc, chung sức xây dựng nông thôn mới… Đại hội đề ra 8 mục tiêu cụ thể, 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện.

 

Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm thêu dệt truyền thống tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương, chúc mừng thành tích các cấp hội phụ nữ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực, chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể để tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động cũng như phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Đồng thời, quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, nhất là hội cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động thu hút, tập hợp hội viên.

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN khóa mới đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Lò Thị Luyến tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại hội bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2016.

Ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân đạt được, tại Đại hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 49 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top