Tỉnh ủy Điện Biên gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

16:49 - Chủ Nhật, 22/01/2017 Lượt xem: 7352 In bài viết

ĐBP - Sáng 22/1, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2016. Theo đó, năm qua tỉnh ta đã đạt được những kết quả nổi bật: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP, tăng 6,83% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,31 triệu đồng/năm, tăng 7,87% so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực đạt 254 nghìn tấn, tăng 1,04% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản được duy trì. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.235 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2015. Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8.047 tỷ đồng, tăng 11,69% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất nhập khẩu đạt 46,46 triệu USD. Hệ thống trường, lớp học, quy mô học sinh phát triển khá đồng bộ. Tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,62%, tăng 3,6%; tỷ lệ học sinh THPT đỗ tốt nghiệp đạt 92,57 %, tăng hơn 10% (so với năm 2015). Xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,2%/năm (từ 48,14% năm 2015 xuống 44,94% năm 2016). An ninh chính trị đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của thế hệ lãnh đạo hiện nay. Mong muốn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kinh tế - xã hội tỉnh năm sau cao hơn năm trước và sẽ có bước đột phá hơn trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Điện Biên, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top